Saudi Arabia cáo buộc Iran ra lệnh tấn công các trạm bơm dầu

VOV.VN - Thứ trưởng Khalid cho rằng, Iran đang sử dụng phiến quân Houthi ở Yemen như một công cụ để thực hiện kế hoạch bành trướng ra khu vực của nước này.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, hoàng tử Khalid Bin Salman ngày 16/5 đã cáo buộc Iran ra lệnh cho phiến quân Houthi tại Yemen tấn công các trạm bơm dầu của nước này.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Saudi Arabia Khalid Bin Salman. Ảnh: Middle East Eye

Thứ trưởng Khalid cho rằng, Iran đang sử dụng phiến quân Houthi như 1 công cụ để thực hiện kế hoạch bành trướng ra khu vực của nước này.

Trước đó, Quốc vụ khanh Saudi Arabia Abdel Al Jubier cũng đã có cáo buộc tương tự, cho rằng phiến quân Houthi là 1 phần không thể thiếu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Trước đó 2 ngày, phiến quân Houthi đã lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công 2 trạm bơm dầu của Saudi Arabia bằng các máy bay không người lái. Tuy nhiên, phiến quân này phủ nhận việc Iran đã ra lệnh cho họ tiến hành vụ tấn công trên, đồng thời cho biết, các máy bay không người lái tham gia tấn công được đích thân phong trào này sản xuất tại Yemen.

Ngày 16/5, liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành 1 loạt vụ không kích nhằm vào thủ đô Sanaa và các khu vực lân cận do phiến quân Houthi kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng Mỹ-Iran đang biến thành một cuộc “xung đột mở”?
Căng thẳng Mỹ-Iran đang biến thành một cuộc “xung đột mở”?

VOV.VN - Theo giới phân tích, căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran sẽ khó leo thang thành xung đột quân sự quy mô lớn, nhưng có thể biến thành cuộc xung đột mở.

Căng thẳng Mỹ-Iran đang biến thành một cuộc “xung đột mở”?

Căng thẳng Mỹ-Iran đang biến thành một cuộc “xung đột mở”?

VOV.VN - Theo giới phân tích, căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran sẽ khó leo thang thành xung đột quân sự quy mô lớn, nhưng có thể biến thành cuộc xung đột mở.

Mỹ đang cô lập Iran hay tự cô lập chính mình?
Mỹ đang cô lập Iran hay tự cô lập chính mình?

VOV.VN - Mỹ đang cô lập Iran hay tự cô lập chính mình khi các đồng minh của Washington từ chối hoặc “giữ khoảng cách” với chính sách Iran của Nhà Trắng?

Mỹ đang cô lập Iran hay tự cô lập chính mình?

Mỹ đang cô lập Iran hay tự cô lập chính mình?

VOV.VN - Mỹ đang cô lập Iran hay tự cô lập chính mình khi các đồng minh của Washington từ chối hoặc “giữ khoảng cách” với chính sách Iran của Nhà Trắng?

“Nga không phải đội chữa cháy 1 mình cứu thỏa thuận hạt nhân Iran”
“Nga không phải đội chữa cháy 1 mình cứu thỏa thuận hạt nhân Iran”

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định Nga không phải “đội cứu hỏa” để có thể một mình “chữa cháy” thỏa thuận hạt nhân Iran đang trên bờ vực sụp đổ.

“Nga không phải đội chữa cháy 1 mình cứu thỏa thuận hạt nhân Iran”

“Nga không phải đội chữa cháy 1 mình cứu thỏa thuận hạt nhân Iran”

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định Nga không phải “đội cứu hỏa” để có thể một mình “chữa cháy” thỏa thuận hạt nhân Iran đang trên bờ vực sụp đổ.