Saudi Arabia đưa quân tới Bahrain

Mỹ không nhìn nhận việc quân đội Saudi Arabia có mặt tại Bahrain là một hành động xâm chiếm.  

Ngày 14/3, Người phát ngôn chính quyền Mỹ Jay Carney nhấn mạnh rằng đây không phải là hành động xâm chiếm của một nước, và thúc giục chính phủ Bahrain, cũng như các nước khác trong Hội đồng Hợp tác Vùng vịnh (GCC) phải thể hiện sự kiếm chế không để cho tình hình chính trị tại Bahrain trở nên tồi tệ hơn.

Các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng vịnh bao gồm Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Việc Saudi Arabia gửi quân đến Bahrain đang gây nhiều ý kiến trái chiều (Ảnh:BBC)

Trước đó, Saudi Arabia đã gửi 1.000 binh sỹ tới Bahrain nhằm bảo vệ các địa điểm quan trọng của chính phủ như nhà máy lọc dầu và các cơ quan tài chính, sau khi những người phản đối dòng Shiite đã có các hành động chống trả cảnh sát và phong tỏa nhiều con đường.

Phe đối lập ở Bahrain nói rằng quân đội nước ngoài có mặt tại nước này là đồng nghĩa với hành động chiếm đóng.

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali-Akbar Salehi vừa kêu gọi Chính phủ Bahrain tránh sử dụng bạo lực đối với người biểu tình.

Hãng thông tấn bán chính thức của Iran ISNA ngày 14/3 dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, Chính phủ Bahrain cần tôn trọng, khéo léo giải quyết những yêu cầu của người biểu tình thông qua các biện pháp hòa bình.

Hôm 13/3 vừa qua, những người biểu tình đã có cuộc đụng độ với lực lượng an ninh và những người ủng hộ chính phủ tại khuôn viên Trường Đại học Bahrain.

Cùng ngày, chính phủ Mỹ cũng đã lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực tại Bahrain, đồng thời thúc giục chính phủ đồng minh cần giữ thái độ kiềm chế./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.