Saudi Arabia không tin Iran sẽ phong tỏa eo biển Hormuz
Nếu Iran phong toả eo biển Hormuz coi như nước này đã chặn huyết mạch của chính mình.
Bộ trưởng Dầu mỏ Arabia Saudi Ali al Naimi ngày 16/1 bày tỏ nghi ngờ về khả năng Iran sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới. Ông Naimi cho rằng Iran sẽ không chặn “huyết mạch” của chính nước này.
![]() |
| Eo biển Hormuz có vị trí quan trọng trong việc vận chuyển dầu của thế giới (Ảnh: AFP) |
Trước đó, Iran đe dọa sẽ phong tỏa eo biển Hormuz nếu Mỹ và các cường quốc phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép đối với nước Cộng hòa Hồi giáo liên quan vấn đề hạt nhân. Căng thẳng giữa hai bên thời gian qua khiến thị trường dầu mỏ biến động mạnh.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết, Ủy ban Phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức hội nghị vào ngày 23/1 tới để bàn các biện pháp trừng phạt lĩnh vực dầu mỏ của Iran.
Ông này cũng cho biết, Saudi Arabia mới đây thông báo cho phía Mỹ biết, nếu nước này và phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, Saudi Arabia sẽ nâng sản lượng khai thác để đáp ứng nhu cầu của thế giới.
Đáp lại các động thái trên, Đại sứ Iran tại Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cảnh báo, các nước sản xuất dầu mỏ tại khu vực vùng vịnh Persian phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc tăng sản lượng để bù đắp thiếu hụt dầu mỏ do các nước phương Tây trừng phạt Iran gây ra. Iran từng cảnh báo giá dầu thế giới có thể lên hơn 200 USD/thùng, tức cao gấp hơn 2 lần hiện nay nếu xảy ra xung đột giữa Iran và các cường quốc phương Tây./.
