Saudi Arabia sẽ tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về Ukraine
VOV.VN - Theo CNN, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về xung đột ở Ukraine sẽ diễn ra tại Saudi Arabia.
CNN dẫn các nguồn tin cho biết, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về xung đột ở Ukraine sẽ diễn ra tại Saudi Arabia vào ngày 18/2. Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz sẽ tới Saudi Arabia để tham gia các cuộc đàm phán này.
Một quan chức Saudi Arabia cho biết nước này sẽ không chỉ đóng vai trò tổ chức đàm phán mà còn tham gia vào vai trò hòa giải. Đội ngũ của Saudi Arabia sẽ do cố vấn an ninh quốc gia của nước này dẫn đầu.
Một quan chức Ukraine cho biết nước này sẽ không tham gia các cuộc đàm phán của Mỹ và Nga, mặc dù đặc phái viên về Nga-Ukraine của chính quyền Tổng thống Donald Trump, ông Keith Kellogg, đã thảo luận về một “lộ trình kép” của các cuộc đàm phán và ông cũng sẽ tới Kiev trong tuần này.
Hôm 16/2, Tổng thống Trump nói rằng Ukraine sẽ là một phần trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga.
Tổng thống Trump đã nói công khai về vai trò quan trọng của Saudi Arabia trong các cuộc đàm phán và nước này cũng là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên ông.
Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump sau khi nhậm chức năm 2017 là đến Saudi Arabia.
Tin tức về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga xuất hiện khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố ông “sẵn sàng và quyết tâm” đưa quân đội Anh vào Ukraine để thực thi một thỏa thuận hòa bình nếu cần thiết.
Trong bài viết đăng trên tờ Daily Telegraph, Thủ tướng Starmer lập luận rằng việc giúp bảo đảm an ninh cho Ukraine cũng sẽ củng cố an ninh cho Vương quốc Anh và châu Âu.
Ông kêu gọi các nước châu Âu tăng cường chi tiêu quốc phòng và “đảm nhận vai trò lớn hơn trong NATO”, nhưng cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ vẫn sẽ là yếu tố quan trọng để bảo đảm hòa bình. Thủ tướng Anh cũng cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Trump và lãnh đạo các nước G7 trong những ngày tới để đảm bảo một thỏa thuận mạnh mẽ.
Trong khi đó, Điện Elysée cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tổ chức một cuộc họp “không chính thức” với “các nhà lãnh đạo của Đức, Vương quốc Anh, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan và Đan Mạch, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu và Tổng thư ký NATO” trong ngày 17/2.
Trước thềm cuộc họp, Thủ tướng Anh Starmer bày tỏ lo ngại rằng động thái của chính quyền Trump trong việc hợp tác với Nga để kết thúc xung đột ở Ukraine có thể khiến châu Âu gạt ra bên lề.
Ông gọi cuộc gặp của lãnh đạo các nước châu Âu là một khoảnh khắc “chỉ có một lần trong một thế hệ” đối với an ninh quốc gia và rằng Vương quốc Anh sẽ “cố gắng đảm bảo việc duy trì sự gắn kết giữa Mỹ và châu Âu”.