Tạo đột phá xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

VOV.VN - Năm 2024 được tỉnh Thừa Thiên Huế xác định tăng tốc trong phát triển kinh tế - xã hội và triển khai nhiều công việc để hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Phóng viên Đài TNVN thường trú khu vực miền Trung phỏng vấn ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

PV: Thưa ông, năm 2024 là năm được tỉnh Thừa Thiên Huế dồn nhiều nguồn lực cho việc xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. Xin ông cho biết, tỉnh đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ đột phá như thế nào?

Ông Hoàng Hải Minh: Năm 2024, được tỉnh xác định là năm bản lề, bứt phá thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; đẩy nhanh tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Năm 2024, Tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,5-9,5%; trong đó, tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 38 của Quốc hội, Nghị quyết 83 của Chính phủ và các Thông báo kết luận của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh. Trọng tâm là, chúng tôi đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đề án, quy hoạch quan trọng, đặc biệt là Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Triển khai kế hoạch thực hiện các Quy hoạch đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung hỗ trợ, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả. Ưu tiên phát triển ngành du lịch xứng tầm là ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường; triển khai đồng bộ hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm đưa huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo Quốc gia, hoàn tất các tiêu chí, thủ tục trước quý II/2024.

Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 03 chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh các công trình, dự án trọng điểm có tính động lực, lan toả. Quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh; duy trì và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính.

Tiếp tục chăm lo, phát triển lĩnh vực văn hoá, xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính gắn với tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

PV: Vậy tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung thực hiện những chương trình trọng điểm nào, thưa ông?

Ông Hoàng Hải Minh: Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra 06 Chương trình trọng điểm. Năm 2024, chúng tôi tiếp tục thực hiện các chương trình này.

Cụ thể:Các chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế); Các chương trình phát triển  hạ tầng kinh tế kỹ thuật, phát triển công nghiệp; Chương trình phát triển văn hoá, du lịch và dịch vụ; Chương trình cải cách hành chính gắn với chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là các chương trình đã bao trùm hết các ngành, lĩnh vực được xác định trong các chương trình đột phá, tạo nền tảng và động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.  

PV: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông có thể chia sẻ về mô hình cũng như không gian phát triển theo hướng đô thị trực thuộc trung ương mà tỉnh Thừa Thiên Huế hướng đến?

Ông Hoàng Hải Minh: Theo định hướng quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì mô hình đô thị Trung ương, chúng tôi xác định, đến năm 2025, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính gồm có hai quận (trong đó, thành phố Huế chia thành hai quận phía bắc và phía nam); 3 thị xã (thị xã Hương Trà, Hương Thuỷ); thành lập mới thị xã Phong Điền và 4 huyện (Phú Vang, Quảng Điền, A Lưới và dự kiến sáp nhập huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông). 

Phấn đấu đến năm 2030, thành phố Huế trực thuộc trung ương có 9 đơn vị hành chính, gồm có 3 quận. Ngoài hai quận phía bắc và nam từ thành phố Huế hiện hữu được chia ra, chúng tôi thành lập thêm quận Hương Thuỷ; hai thị xã gồm Hương Trà và Phong Điền; 4 huyện gồm Phú Vang, Quảng Điền, A Lưới và huyện sáp nhập từ Phú Lộc và Nam Đông. Tỉnh đầu tư xây dựng đô thị Chân Mây gồm Khu kinh tế Chân Mây- Lang Cô và phần mở rộng đến khu vực thị trấn Phú Lộc và các xã ven biển huyện Phú Lộc hiện hữu, đạt tiêu chí đô thị loại 3. Tầm nhìn đến năm 2050, Thừa thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương gồm 10 đơn vị hành chính. Dự kiến, Thừa Thiên Huế có 4 quận (quận phía bắc, quận phía nam, quận Hương Thuỷ và quận Hương Trà); thành phố Chân Mây; 3 thị xã (Phong Điền, Quảng Điền và Phú Vang); 2 huyện ( A Lưới và Phú Lộc-Nam Đông).  

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế bàn phương án lập quận huyện khi lên thành phố trực thuộc Trung ương
Thừa Thiên Huế bàn phương án lập quận huyện khi lên thành phố trực thuộc Trung ương

VOV.VN - Chiều nay (29/12), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 và phương án mô hình các đơn vị hành chính thành phố trực thuộc Trung ương.

Thừa Thiên Huế bàn phương án lập quận huyện khi lên thành phố trực thuộc Trung ương

Thừa Thiên Huế bàn phương án lập quận huyện khi lên thành phố trực thuộc Trung ương

VOV.VN - Chiều nay (29/12), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 và phương án mô hình các đơn vị hành chính thành phố trực thuộc Trung ương.

Thừa Thiên Huế dành 45,5 tỷ đồng thu hút bác sĩ
Thừa Thiên Huế dành 45,5 tỷ đồng thu hút bác sĩ

VOV.VN - HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua Nghị quyết Quy định chính sách thu hút bác sĩ cho ngành y tế địa phương giai đoạn 2023-2025 với kinh phí 45,5 tỷ đồng. 

Thừa Thiên Huế dành 45,5 tỷ đồng thu hút bác sĩ

Thừa Thiên Huế dành 45,5 tỷ đồng thu hút bác sĩ

VOV.VN - HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua Nghị quyết Quy định chính sách thu hút bác sĩ cho ngành y tế địa phương giai đoạn 2023-2025 với kinh phí 45,5 tỷ đồng.