Sẽ lập cộng đồng các nhà nước Mỹ Latin-Caribe
Đây là tuyên bố của Chủ tịch Parlatino tại phiên họp đang diễn ra tại Cuba
Nghị viện Mỹ Latin (Parlatino) sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động để trở thành tổ chức lập pháp của Cộng đồng các nước Mỹ Latin và Caribe (CELAC), dự kiến sẽ ra đời vào tháng 7 tới.
Đây là tuyên bố của Chủ tịch Parlatino, ông Elias Castillo, tại phiên khai mạc kỳ họp của các Ủy ban Thiếu niên, Nhi đồng, Kinh tế và Y tế của Parlatino, đang diễn ra ở thủ đô Havana của Cuba.
Chủ tịch Castillo cho biết, tổ chức này đang đối thoại với các cơ quan ngoại giao các nước Mỹ Latin và Caribe để cụ thể hóa hoạt động của Parlatino trong CELAC. Ông cũng đề cập tới những thách thức của Parlatino trong tương lai như cải cách, hoàn thiện quy chế, chính thức hóa việc sử dụng tiếng Anh tại tổ chức này cùng với tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha. Chủ tịch Parlatino cũng kêu gọi các nước Mỹ Latin và Caribe tăng cường hợp tác. Theo Thư ký của Daisy Tourne, 17 quốc gia trong tổng số 23 nước thành viên của Nghị viện Mỹ Latin đã tham dự kỳ họp của các ủy ban thiếu niên, nhi đồng, kinh tế và y tế của Parlatino với mục đích cụ thể hóa những công cụ cần thiết cho việc liên kết, hợp tác và phát triển các nước Mỹ Latin và Caribe.
Nghị viện Mỹ Latin ra đời tháng 12/1964 và hiện có trụ sở tại Panama. Tại Hội nghị khu vực hồi tháng 2/2010, nguyên thủ các quốc gia Mỹ Latin và Caribe đã quyết định thành lập CELAC, một liên minh mới tại khu vực này không bao gồm Mỹ và Canada, mang bản sắc riêng và thừa hưởng di sản của tổ chức Nhóm Rio và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Latin và Caribe (CALC). Tổ chức mới này đề cao nguyên tắc tôn trọng dân chủ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước thành viên, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, bảo vệ môi trường, nhân quyền và luật pháp quốc tế, kiến tạo hòa bình và an ninh khu vực./.