Séc, Ba Lan và Slovenia đề xuất thêm 10 điểm nhằm trừng phạt Nga

VOV.VN - Cộng hòa Séc, Ba Lan và Slovenia đã cùng nhau lập ra một danh sách gồm 10 điểm mà họ cho rằng Liên minh châu Âu phải thực hiện nếu thực sự muốn chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Trong một tháng qua, kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, phương Tây đã áp đặt 4 gói trừng phạt nhằm vào Nga. Trong một nỗ lực nhằm gây sức ép lên Nga, ba nước đông Âu gồm Séc, Ba Lan và Slovenia mới đây đã đề xuất một kế hoạch 10 điểm mang tính trừng phạt.

Cụ thể: Một là, ngắt kết nối của tất cả các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Hai là đề xuất đưa ra một chính sách tị nạn chung cho phép tiếp nhận những quân nhân Nga từ chối phục vụ chế độ. Ba là chấm dứt hoàn toàn hoạt động tuyên truyền của Nga ở châu Âu. Bốn là chặn các tàu Nga từ các cảng của châu Âu. Năm là việc phong tỏa tương tự phải được thực hiện đối với các phương tiện giao thông đường bộ trong và ngoài nước Nga. Sáu là đưa ra các chế tài đối với toàn bộ môi trường kinh doanh của Nga. Bảy là đình chỉ thị thực đối với tất cả công dân Nga muốn vào EU. Tám là áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tất cả các thành viên trong đảng Nước Nga Thống nhất của Tổng thống Putin. Chín là đưa ra lệnh cấm hoàn toàn đối với việc xuất khẩu sang Nga các công nghệ có thể được sử dụng cho chiến tranh. Mười là loại trừ Nga khỏi tất cả các tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, trong trường hợp chưa hiệu quả, EU có thể phải thực hiện các biện pháp mạnh hơn bằng cách cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine dưới sự bảo trợ của NATO hoặc các tổ chức quốc tế khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vết nứt lớn nhất trong lòng EU về các biện pháp trừng phạt Nga
Vết nứt lớn nhất trong lòng EU về các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí 4 vòng trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga nhưng tại Hội nghị Thượng đỉnh hôm 24/3, 27 nhà lãnh đạo đã đối mặt với sự chia rẽ trong vấn đề lớn nhất mang tên năng lượng.

Vết nứt lớn nhất trong lòng EU về các biện pháp trừng phạt Nga

Vết nứt lớn nhất trong lòng EU về các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí 4 vòng trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga nhưng tại Hội nghị Thượng đỉnh hôm 24/3, 27 nhà lãnh đạo đã đối mặt với sự chia rẽ trong vấn đề lớn nhất mang tên năng lượng.

G7 tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga
G7 tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga

VOV.VN - Lãnh đạo nhóm 7 nước có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) ngày 24/3 tuyên bố, nhóm này quyết tâm buộc Nga phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng và sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung “theo yêu cầu”.

G7 tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga

G7 tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga

VOV.VN - Lãnh đạo nhóm 7 nước có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) ngày 24/3 tuyên bố, nhóm này quyết tâm buộc Nga phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng và sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung “theo yêu cầu”.

Thủ tướng New Zealand và Ukraine trao đổi về biện pháp trừng phạt cá nhân, tổ chức Nga
Thủ tướng New Zealand và Ukraine trao đổi về biện pháp trừng phạt cá nhân, tổ chức Nga

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand ngày 19/3 đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine để trao đổi về tình hình chiến sự và khả năng cung cấp các hỗ trợ, bao gồm hỗ trợ nhân đạo từ phía New Zealand... Trước đó, New Zealand đã công bố danh sách cá nhân, tổ chức Nga bị họ trừng phạt.

Thủ tướng New Zealand và Ukraine trao đổi về biện pháp trừng phạt cá nhân, tổ chức Nga

Thủ tướng New Zealand và Ukraine trao đổi về biện pháp trừng phạt cá nhân, tổ chức Nga

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand ngày 19/3 đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine để trao đổi về tình hình chiến sự và khả năng cung cấp các hỗ trợ, bao gồm hỗ trợ nhân đạo từ phía New Zealand... Trước đó, New Zealand đã công bố danh sách cá nhân, tổ chức Nga bị họ trừng phạt.