Séc chỉ nhập khẩu vắc xin đã được EU hoặc Bộ Y tế Séc chấp thuận

VOV.VN - Thủ tướng Séc Andrej Babis hôm qua (5/3) cho biết, các loại vắc xin sẽ không được nhập khẩu vào Séc nếu chưa được đăng ký tại EU hoặc miễn trừ của Bộ Y tế Séc.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh người dân lo ngại rằng Séc sẽ sớm nhập vắc xin ngừa Covid-19 Sinopharm, một loại vắc xin vẫn chưa được EU phê duyệt. Thủ tướng Babis cho biết, do đang thiếu vắc xin nên Séc cố gắng tiếp cận tất cả các loại vắc xin an toàn nhưng Séc sẽ không bao giờ cung cấp cho người dân loại vắc xin chưa được EU chấp thuận hoặc chưa được Bộ Y tế miễn trừ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Séc Jan Blatny cũng nhiều lần tuyên bố rằng tất cả các loại vắc xin muốn được sử dụng tại Séc cần phải có sự chấp thuận của Cơ quan thuốc châu Âu.

Trước đó theo đề xuất của Thủ tướng Babis, Tổng thống Séc Milos Zeman đã gửi thư cho nhà lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu chuyển giao vắc xin Sinopharm và đã được phía Trung Quốc nhận lời.

Tuy nhiên hiện các cuộc đàm phán với Trung Quốc về việc cung cấp vắc xin Sinopharm vẫn chưa được bắt đầu. Chính phủ Séc vẫn muốn Trung Quốc nộp đơn đăng ký vào EU trước khi có thể thảo luận chi tiết về hợp đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc khôi phục dự án sản xuất vaccine Covid-19
Séc khôi phục dự án sản xuất vaccine Covid-19

VOV.VN - Dự án khôi phục được Bộ Y tế Séc đề xuất trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Séc đang diễn biến phức tạp và số ca nhiễm SARS-CoV-2 từ chủng virus mới gia tăng.

Séc khôi phục dự án sản xuất vaccine Covid-19

Séc khôi phục dự án sản xuất vaccine Covid-19

VOV.VN - Dự án khôi phục được Bộ Y tế Séc đề xuất trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Séc đang diễn biến phức tạp và số ca nhiễm SARS-CoV-2 từ chủng virus mới gia tăng.

Hơn 30.000 cảnh sát và binh lính Séc được điều động giám sát việc thực hiện lệnh phong tỏa
Hơn 30.000 cảnh sát và binh lính Séc được điều động giám sát việc thực hiện lệnh phong tỏa

VOV.VN - Nhằm kiểm soát việc người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch mới của chính phủ trong đó có quy định hạn chế đi lại giữa các địa phương, hơn 30.000 sĩ quan cảnh sát và quân đội sẽ được điều động tới các chốt chặn và tuần tra trên các tuyến đường.

Hơn 30.000 cảnh sát và binh lính Séc được điều động giám sát việc thực hiện lệnh phong tỏa

Hơn 30.000 cảnh sát và binh lính Séc được điều động giám sát việc thực hiện lệnh phong tỏa

VOV.VN - Nhằm kiểm soát việc người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch mới của chính phủ trong đó có quy định hạn chế đi lại giữa các địa phương, hơn 30.000 sĩ quan cảnh sát và quân đội sẽ được điều động tới các chốt chặn và tuần tra trên các tuyến đường.

Séc phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần để chống dịch Covid-19
Séc phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Chính phủ Séc đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới và tiến hành phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần bắt đầu từ ngày 1/3 nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của các biến thể mới virus SARS-CoV-2.

Séc phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần để chống dịch Covid-19

Séc phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Chính phủ Séc đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới và tiến hành phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần bắt đầu từ ngày 1/3 nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của các biến thể mới virus SARS-CoV-2.