Séc đề nghị giúp Italy và Malta giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis cho biết sắp tới ông sẽ thăm Italy và Malta, và chủ đề thảo luận chính vẫn là vấn đề người di cư.

Hôm qua (14/8) Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis cho biết, trong chuyến thăm Italy và Malta sắp tới, ông sẽ đưa ra đề nghị gửi các máy bay trinh sát không người lái tới hai nước này để giúp phát hiện, kiểm soát và ngăn chặn dòng người di cư cập bến hai nước.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis. Ảnh: CTK.

Cách giải quyết dòng người di cư trên thuyền vượt biển Địa Trung Hải cập bến một số nước Nam Âu như Italy và Malta đã trở thành vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ các nước thành viên Liên minh châu Âu trong thời gian gần đây. Tháng 7 vừa qua, Cộng hòa Séc từ chối lời đề nghị của Italy chia sẻ nhóm 450 người di cư cập bến nước này, đồng thời cho rằng châu Âu không thể chấp nhận người di cư bất hợp pháp và cách tiếp cận của Italy chỉ làm cho tình hình thêm phức tạp.

Trong chuyến thăm tới nhà máy sản xuất máy bay trinh sát không người lái Primoco ở ngoại ô thủ đô Praha ngày 14/8, Thủ tướng Andrej Babis cho biết sắp tới ông sẽ thăm Italy và Malta, và chủ đề chính vẫn là vấn đề người di cư. Ông sẽ gặp thủ tướng hai nước và đề nghị gửi các máy bay trinh sát không người lái tới hỗ trợ kiểm soát bờ biển của hai nước và ngăn chặn nạn buôn người tại đây.

Theo Thủ tướng Andrej Babis, cách thức giải quyết vấn đề người di cư hiện nay là tăng cường bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu, hỗ trợ người di cư ngay tại quê hương của họ, đồng thời tăng cường các biện pháp ngăn chặn nạn buôn người vào châu Âu.

Trong những năm gần đây, cùng với nước láng giềng Hy Lạp, Italy đang phải đối phó với làn sóng người di cư từ châu Phi cập bến nước này để vào châu Âu. Liên minh châu Âu đã áp dụng cơ chế phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư cho các nước thành viên, nhưng vấp phải phản đối gay gắt từ phía một số nước Trung Âu, trong đó có Cộng hòa Séc, với lý do cơ chế đó không khả thi trên thực tế và chỉ khuyến khích dòng người di cư ra đi cũng như tạo cơ hội cho bọn buôn người hoạt động mạnh mẽ hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Niềm tin của người dân Séc vào EU tăng trở lại
Niềm tin của người dân Séc vào EU tăng trở lại

VOV.VN - Kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy niềm tin vào Liên minh châu Âu (EU) của người dân Séc đã quay trở lại.

Niềm tin của người dân Séc vào EU tăng trở lại

Niềm tin của người dân Séc vào EU tăng trở lại

VOV.VN - Kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy niềm tin vào Liên minh châu Âu (EU) của người dân Séc đã quay trở lại.

ĐSQ Việt Nam tại Séc bác bỏ phát ngôn thiếu thiện chí về Việt Nam
ĐSQ Việt Nam tại Séc bác bỏ phát ngôn thiếu thiện chí về Việt Nam

VOV.VN - Những phát ngôn thiếu thiện chí về Việt Nam gây ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Séc.

ĐSQ Việt Nam tại Séc bác bỏ phát ngôn thiếu thiện chí về Việt Nam

ĐSQ Việt Nam tại Séc bác bỏ phát ngôn thiếu thiện chí về Việt Nam

VOV.VN - Những phát ngôn thiếu thiện chí về Việt Nam gây ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Séc.

Đảng Cộng sản giúp chính phủ liên minh của Séc qua bỏ phiếu tín nhiệm
Đảng Cộng sản giúp chính phủ liên minh của Séc qua bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Chính phủ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Séc Babis đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện với sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Séc-Morava.

Đảng Cộng sản giúp chính phủ liên minh của Séc qua bỏ phiếu tín nhiệm

Đảng Cộng sản giúp chính phủ liên minh của Séc qua bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Chính phủ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Séc Babis đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện với sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Séc-Morava.

Séc ký thỏa thuận liên minh cầm quyền trước thềm bỏ phiếu tín nhiệm
Séc ký thỏa thuận liên minh cầm quyền trước thềm bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Phong trào ANO và Đảng Dân chủ xã hội tại Séc vừa ký thỏa thuận thành lập liên minh cầm quyền thiểu số giữa hai đảng.

Séc ký thỏa thuận liên minh cầm quyền trước thềm bỏ phiếu tín nhiệm

Séc ký thỏa thuận liên minh cầm quyền trước thềm bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Phong trào ANO và Đảng Dân chủ xã hội tại Séc vừa ký thỏa thuận thành lập liên minh cầm quyền thiểu số giữa hai đảng.

Séc từ chối tiếp nhận người di cư ngoài khơi Italy
Séc từ chối tiếp nhận người di cư ngoài khơi Italy

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis đã từ chối đề nghị của Thủ tướng Italy hỗ trợ tiếp nhận người di cư.

Séc từ chối tiếp nhận người di cư ngoài khơi Italy

Séc từ chối tiếp nhận người di cư ngoài khơi Italy

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis đã từ chối đề nghị của Thủ tướng Italy hỗ trợ tiếp nhận người di cư.