Séc "lấy làm tiếc" về hành động làm leo thang căng thẳng của Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Séc cho biết nước này lấy làm tiếc về hành động của Nga khi làm leo thang căng thẳng hiện nay, đồng thời gián tiếp tác động đến sự phát triển chung trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Trước việc Nga đưa Cộng hòa Séc vào danh sách “các quốc gia không thân thiện”, Bộ Ngoại giao Séc khẳng định đây là một bước đi làm leo thang căng thẳng về quan hệ giao không chỉ đối với Cộng hòa Séc mà còn với cả Liên minh châu Âu (EU) và các đồng minh.

Bộ Ngoại giao Séc cho biết nước này lấy làm tiếc về hành động của Nga khi làm leo thang căng thẳng hiện nay, đồng thời gián tiếp tác động đến sự phát triển chung trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Trước đó, Mỹ và Cộng hòa Séc là 2 quốc gia bị Nga liệt vào danh sách “các quốc gia không thân thiện” và phải thực hiện theo sắc lệnh được Tổng thống Putin ban hành hồi tháng 4 vừa qua đó là quy định hạn chế số lượng nhân viên địa phương làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và các cơ quan khác.

Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc cho rằng quyết định của Nga đã đi ngược lại với quy định cho phép các cơ quan ngoại giao hoạt động dựa trên nguyên tắc và điều luật quốc tế đồng thời khẳng định quyết định này sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Nga đối với Séc và các quốc gia đồng minh.

Tháng trước, căng thẳng  giữa Nga và Séc đã gia tăng sau khi Séc cáo buộc tình báo quân sự Nga đứng sau vụ nổ vụ nổ kho đạn vào năm 2014 và trục xuất 18 nhà ngoại giao của  Nga. Phản ứng trước thông tin này, Phó Thủ tướng Jan Hamáček tuyên bố việc triệt phá mạng lưới điệp viên Nga trên lãnh thổ của Séc là hành động đúng đắn và sẽ không có sự khoan nhượng của Cộng hòa Séc đối với sự tham gia của Nga trong vụ nổ tại Vrbětice vào năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN chung tay cùng CH Séc hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch Covid-19
ASEAN chung tay cùng CH Séc hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt qua đại dịch, Ủy ban ASEAN tại Cộng hòa Séc đã tổ chức trao tặng hàng nghìn khẩu trang cho Ủy ban Quận Praha 6.

ASEAN chung tay cùng CH Séc hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch Covid-19

ASEAN chung tay cùng CH Séc hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt qua đại dịch, Ủy ban ASEAN tại Cộng hòa Séc đã tổ chức trao tặng hàng nghìn khẩu trang cho Ủy ban Quận Praha 6.

Căng thẳng Nga với CH Séc và Ukraine gia tăng trên mặt trận ngoại giao
Căng thẳng Nga với CH Séc và Ukraine gia tăng trên mặt trận ngoại giao

VOV.VN - Các biện pháp “ăn miếng trả miếng” trên mặt trận ngoại giao khiến mối quan hệ giữa Nga với CH Séc và Ukraine ngày càng leo thang căng thẳng.

Căng thẳng Nga với CH Séc và Ukraine gia tăng trên mặt trận ngoại giao

Căng thẳng Nga với CH Séc và Ukraine gia tăng trên mặt trận ngoại giao

VOV.VN - Các biện pháp “ăn miếng trả miếng” trên mặt trận ngoại giao khiến mối quan hệ giữa Nga với CH Séc và Ukraine ngày càng leo thang căng thẳng.

Các quốc gia EU hỗ trợ hàng chục nghìn liều vaccine Covid-19 cho CH Séc
Các quốc gia EU hỗ trợ hàng chục nghìn liều vaccine Covid-19 cho CH Séc

VOV.VN - Trong tuyến bố mới đây, Hungary cho biết sẽ tặng 40.000 liều vaccine ngừa Covid-19 bao gồm vaccine Pfizer/BioNtech hoặc Moderna cho Cộng hòa Séc vào giữa tháng 5.

Các quốc gia EU hỗ trợ hàng chục nghìn liều vaccine Covid-19 cho CH Séc

Các quốc gia EU hỗ trợ hàng chục nghìn liều vaccine Covid-19 cho CH Séc

VOV.VN - Trong tuyến bố mới đây, Hungary cho biết sẽ tặng 40.000 liều vaccine ngừa Covid-19 bao gồm vaccine Pfizer/BioNtech hoặc Moderna cho Cộng hòa Séc vào giữa tháng 5.