Séc sẵn sàng giúp đỡ Ukraine về năng lượng và tái thiết sau chiến tranh

VOV.VN - Thủ tướng Séc - Petr Fiala cho biết, Séc sẵn sàng giúp đỡ Ukraine trong lĩnh vực quân sự, năng lượng cũng như ủng hộ nước này gia nhập Liên minh châu Âu.

Trả lời phóng viên sau cuộc họp của nhóm 6 quốc gia với phái đoàn Ukraine bên lề Hội nghị thượng đỉnh bất thường ở Brussels, Thủ tướng Petr Fiala cho biết, Séc sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ Ukraine trong lĩnh vực quân sự, cũng như thay thế các nguồn năng lượng và sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị thiệt hại trong cuộc xung đột với Nga. 

Liên quan đến chủ đề tái thiết Ukraine sau chiến tranh và hỗ trợ nước này trở thành thành viên của Liên minh châu Âu, Thủ tướng Petr Fiala cho biết, mối quan tâm của các nước thành viên là giúp đỡ Ukraine càng nhiều càng tốt trong hành trình này.

Theo Thủ tướng Petr Fiala, cánh cửa vào Liên minh châu Âu đang rộng mở và Ukraine đang có những bước tiến mạnh mẽ. Ông cũng ca ngợi sự tiến bộ trong những thay đổi lập pháp bất chấp điều kiện thời chiến và cách tiếp cận nghiêm túc của Kiev. Tuy nhiên, theo ông Petr Fiala, việc kết nạp thành viên mới có những quy định rõ ràng và đòi hỏi một khoảng thời gian nhất định.

Ông Petr Fiala cũng nhấn mạnh rằng, nhờ nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu của Séc, EU đã đồng ý trợ cấp tài chính thường xuyên cho Ukraine để nước này có thể hoạt động và có cơ hội tồn tại.

Ngoài Cộng hòa Séc, Slovakia, Đan Mạch, Phần Lan, Latvia và Estonia cũng được đưa vào nhóm mà phái đoàn Ukraine đã gặp tại hội nghị thượng đỉnh bất thường đang được tổ chức tại Brussels với tư cách là những nước đã ủng hộ nhiều cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc cử đội cứu hộ gần 70 người tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ tìm kiếm sau trận động đất
Séc cử đội cứu hộ gần 70 người tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ tìm kiếm sau trận động đất

VOV.VN - Một đội tìm kiếm cứu hội cứu nạn đặc biệt gồm 68 thành viên của Séc hôm qua đã được điều động tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ tìm kiếm sau trận động đất kinh hoàng sáng 6/2.

Séc cử đội cứu hộ gần 70 người tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ tìm kiếm sau trận động đất

Séc cử đội cứu hộ gần 70 người tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ tìm kiếm sau trận động đất

VOV.VN - Một đội tìm kiếm cứu hội cứu nạn đặc biệt gồm 68 thành viên của Séc hôm qua đã được điều động tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ tìm kiếm sau trận động đất kinh hoàng sáng 6/2.

Séc sẽ dừng kiểm soát tại biên giới với Slovakia từ 5/2
Séc sẽ dừng kiểm soát tại biên giới với Slovakia từ 5/2

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Séc Vit Rakusan hôm qua cho biết, sau hơn 4 tháng triển khai, việc kiểm soát biên giới với quốc gia láng giềng Slovakia sẽ kết thúc vào đêm ngày 5/2. Tuy nhiên, các sĩ quan cảnh sát sẽ tiếp tục tuần tra trong khu vực gần các điểm giao cắt và trên đường biên giới xanh.

Séc sẽ dừng kiểm soát tại biên giới với Slovakia từ 5/2

Séc sẽ dừng kiểm soát tại biên giới với Slovakia từ 5/2

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Séc Vit Rakusan hôm qua cho biết, sau hơn 4 tháng triển khai, việc kiểm soát biên giới với quốc gia láng giềng Slovakia sẽ kết thúc vào đêm ngày 5/2. Tuy nhiên, các sĩ quan cảnh sát sẽ tiếp tục tuần tra trong khu vực gần các điểm giao cắt và trên đường biên giới xanh.

Nga cảnh báo việc phương Tây hỗ trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine
Nga cảnh báo việc phương Tây hỗ trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Nga sẽ đạt được các mục tiêu của mình trong cuộc xung đột ở Ukraine bất kể việc Anh có cung cấp cho Kiev máy bay chiến đấu hay không, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Nga cảnh báo việc phương Tây hỗ trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine

Nga cảnh báo việc phương Tây hỗ trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Nga sẽ đạt được các mục tiêu của mình trong cuộc xung đột ở Ukraine bất kể việc Anh có cung cấp cho Kiev máy bay chiến đấu hay không, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Tổng thống Ukraine thừa nhận đã từ chối thực hiện các Thỏa thuận Minsk
Tổng thống Ukraine thừa nhận đã từ chối thực hiện các Thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối thực hiện các Thỏa thuận Minsk, một lộ trình nhằm hướng tới hòa bình ở miền Đông Ukraine do Đức và Pháp đồng bảo trợ. Ông Zelensky thừa nhận điều này trong cuộc trả lời phỏng vấn với Der Spiegel được công bố ngày 9/2.

Tổng thống Ukraine thừa nhận đã từ chối thực hiện các Thỏa thuận Minsk

Tổng thống Ukraine thừa nhận đã từ chối thực hiện các Thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối thực hiện các Thỏa thuận Minsk, một lộ trình nhằm hướng tới hòa bình ở miền Đông Ukraine do Đức và Pháp đồng bảo trợ. Ông Zelensky thừa nhận điều này trong cuộc trả lời phỏng vấn với Der Spiegel được công bố ngày 9/2.