Séc, Slovakia ký thỏa thuận bảo vệ không phận của nhau

VOV.VN - Thỏa thuận cho phép phi công của nước này được phép bay vào không phận của nước kia và ngược lại để đối phó với các trường hợp khẩn cấp.

Ngày 15/2 Bộ trưởng Quốc phòng của Séc Stropnicky Martin và người đồng cấp Slovakia Peter Gajdos đã đặt bút ký thỏa thuận hợp tác bảo vệ vùng trời của hai nước. Lễ ký diễn ra bên lề hội nghị Bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra tại Brussels của Bỉ.

Thỏa thuận cho phép phi công của nước này được phép bay vào không phận của nước kia và ngược lại để đối phó với các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra như tấn công khủng bố hay máy bay bị không tặc. Thêm vào đó, máy bay của nước này cũng được phép huy động bay vào vùng trời của nước kia và ngược lại nếu có sự cố xảy ra.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng quốc phòng Slovakia, ông Peter Gajdos cho rằng hai nước đã đạt được một thỏa thuận quan trọng để bảo vệ không phận của nhau trong khuôn khổ hệ thống phòng thủ tên lửa và không phận tích hợp của NATO (NATINAMDS). Ông cho biết Slovakia đã ký thỏa thuận tương tự với hai nước láng giềng Ba Lan và Hungary, và ông hy vọng thỏa thuận mới này sẽ được thực thi có hiệu quả, giúp bốn nước Trung Âu trong khối Visegrad có thể bảo vệ vùng trời của nhau trong tình huống khẩn cấp.

Cộng hòa Séc hiện đang sử dụng chiến đấu cơ Gripen JAS39 của Thụy Điển và Slovakia đang thương thuyết với Thụy Điển để có được loại máy bay này phục vụ cho nhiệm vụ trên. Tuy nhiên, Bộ trưởng Gajdos cũng cho biết Slovakia vẫn đang sử dụng chiến đấu cơ MIG-29 do Nga sản xuất và nước này có đủ nguồn lực để đáp ứng yêu cầu của NATO.

Hiện thỏa thuận này vẫn cần Quốc hội hai nước phê chuẩn và Tổng thống hai nước ký trước khi có hiệu lực dự kiến vào giữa năm nay./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ
Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman ủng hộ chính sách cứng rắn đối với người nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ

Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman ủng hộ chính sách cứng rắn đối với người nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Séc khẳng định trông cậy vào châu Âu và Mỹ
Séc khẳng định trông cậy vào châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Séc khẳng định nước ông sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào châu Âu và mối quan hệ giữa EU và tân chính quyền Mỹ.

Séc khẳng định trông cậy vào châu Âu và Mỹ

Séc khẳng định trông cậy vào châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Séc khẳng định nước ông sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào châu Âu và mối quan hệ giữa EU và tân chính quyền Mỹ.

Người Việt tại Séc tổ chức chào đón Xuân Đinh Dậu 2017
Người Việt tại Séc tổ chức chào đón Xuân Đinh Dậu 2017

VOV.VN - Tết là dịp để những người Việt xa xứ quây quần, gặp gỡ nhau và kết hợp tết cộng đồng làm tốt hơn công tác đối ngoại, công tác hội nhập với bản xứ.

Người Việt tại Séc tổ chức chào đón Xuân Đinh Dậu 2017

Người Việt tại Séc tổ chức chào đón Xuân Đinh Dậu 2017

VOV.VN - Tết là dịp để những người Việt xa xứ quây quần, gặp gỡ nhau và kết hợp tết cộng đồng làm tốt hơn công tác đối ngoại, công tác hội nhập với bản xứ.

"Văn hóa" súng đạn ở Cộng hòa Séc
"Văn hóa" súng đạn ở Cộng hòa Séc

VOV.VN - Giống Mỹ và khác với các nước còn lại trong EU, chính phủ Séc có chính sách nới lỏng đối với việc sở hữu súng đạn trong dân thường.

"Văn hóa" súng đạn ở Cộng hòa Séc

"Văn hóa" súng đạn ở Cộng hòa Séc

VOV.VN - Giống Mỹ và khác với các nước còn lại trong EU, chính phủ Séc có chính sách nới lỏng đối với việc sở hữu súng đạn trong dân thường.

Tin tặc tấn công mạng Bộ Ngoại giao, Quốc phòng Séc
Tin tặc tấn công mạng Bộ Ngoại giao, Quốc phòng Séc

VOV.VN - Vụ tấn công mạng nhằm vào Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Séc được khẳng định là trên quy mô rất lớn.

Tin tặc tấn công mạng Bộ Ngoại giao, Quốc phòng Séc

Tin tặc tấn công mạng Bộ Ngoại giao, Quốc phòng Séc

VOV.VN - Vụ tấn công mạng nhằm vào Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Séc được khẳng định là trên quy mô rất lớn.