Séc thành lập một "siêu ủy ban" do Thủ tướng làm chủ tịch

VOV.VN - Thủ tướng Séc Petr Fiala hôm qua (21/6) cho biết, Chính phủ đã thông qua việc thành lập Ủy ban Đầu tư Chiến lược mới của Chính phủ và sẽ do Thủ tướng làm chủ tịch.

Ủy ban này sẽ tập trung vào các khoản đầu tư vào giao thông, nhà ở, năng lượng, giáo dục hoặc khoa học. Điều này cũng đồng nghĩa, Ủy ban Than, Hội đồng Y tế và Môi trường và Hội đồng Đầu tư công của Chính phủ sẽ không còn tồn tại và những công việc đó sẽ được thực hiện bởi Ủy ban mới.

Theo Thủ tướng Fiala, mục đích của Ủy ban là điều phối và chuẩn bị các khoản đầu tư quan trọng riêng lẻ, sửa đổi và thay đổi luật để cho phép đầu tư tốt hơn và nhanh hơn, đảm bảo đủ tiền cho họ và tìm kiếm cơ hội đầu tư giúp tăng khả năng cạnh tranh của Cộng hòa Séc. 

Ủy ban sẽ do Thủ tướng Fiala làm Chủ tịch, và cũng sẽ bao gồm một số Bộ trưởng (Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Công thương), cùng đại diện của Phòng Thương mại, Liên minh Công nghiệp và Vận tải, Hiệp hội các Khu vực và Liên minh các thành phố và đô thị. Nó cũng sẽ bao gồm các nhóm làm việc sẽ tập trung vào các lĩnh vực riêng lẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Cộng hòa Séc tại châu Á
Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Cộng hòa Séc tại châu Á

VOV.VN - Ngày 15/6, tại Praha, Cộng hòa Séc, nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại – kinh tế giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, Đại Sứ quán Việt Nam tại Séc đã phối hợp với Phòng thương Mại Séc tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Séc - Việt Nam nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp  hai nước tìm kiếm cơ hội thúc đẩy đầu tư thương mại cũng như tăng cường hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước

Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Cộng hòa Séc tại châu Á

Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Cộng hòa Séc tại châu Á

VOV.VN - Ngày 15/6, tại Praha, Cộng hòa Séc, nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại – kinh tế giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, Đại Sứ quán Việt Nam tại Séc đã phối hợp với Phòng thương Mại Séc tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Séc - Việt Nam nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp  hai nước tìm kiếm cơ hội thúc đẩy đầu tư thương mại cũng như tăng cường hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước

Séc chưa sẵn sàng gia nhập khu vực đồng euro
Séc chưa sẵn sàng gia nhập khu vực đồng euro

VOV.VN - Ngày 26/5, Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết, cần ưu tiên giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách và kiểm soát lạm phát, đồng thời nhấn mạnh tình hình kinh tế hiện tại của đất nước không thực sự đáp ứng các điều kiện cho việc tham gia vào liên minh sử dụng đồng euro.

Séc chưa sẵn sàng gia nhập khu vực đồng euro

Séc chưa sẵn sàng gia nhập khu vực đồng euro

VOV.VN - Ngày 26/5, Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết, cần ưu tiên giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách và kiểm soát lạm phát, đồng thời nhấn mạnh tình hình kinh tế hiện tại của đất nước không thực sự đáp ứng các điều kiện cho việc tham gia vào liên minh sử dụng đồng euro.

Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu tại Séc sẽ được tổ chức vào tháng 6/2024
Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu tại Séc sẽ được tổ chức vào tháng 6/2024

VOV.VN - Theo thỏa thuận của Đại sứ các nước thành viên EU, cử tri các nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ đi bầu MEP mới trong khoảng thời gian từ ngày 6 - 9/6/2024.

Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu tại Séc sẽ được tổ chức vào tháng 6/2024

Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu tại Séc sẽ được tổ chức vào tháng 6/2024

VOV.VN - Theo thỏa thuận của Đại sứ các nước thành viên EU, cử tri các nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ đi bầu MEP mới trong khoảng thời gian từ ngày 6 - 9/6/2024.