Séc và Ukraine thảo luận về việc tăng cường hợp tác quân sự
VOV.VN - Ngày 15/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umerov đã có chuyến thăm Séc và gặp Bộ trưởng Quốc phòng Cernochova. Hai bên đã tập trung thảo luận về Sáng kiến đạn dược của Séc, việc hỗ trợ quân sự và hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng song phương.
Phát biểu tại cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Cernochova tái khẳng định sự ủng hộ của Séc đối với Ukraine, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hỗ trợ Kiev trong việc đào tạo và trang bị cho các đơn vị Ukraine theo tiêu chuẩn của NATO.
Về phía Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Umerov bày tỏ lòng biết ơn tới Bộ trưởng Cernochova vì sự hỗ trợ quân sự của Séc dành cho nước này, nhấn mạnh Séc là một trong những quốc gia đầu tiên viện trợ cho Ukraine sau khi xung đột nổ ra. Ông Umerov cũng tái khẳng định tầm quan trọng của “Sáng kiến đạn dược của Séc” trong việc cung cấp cho Ukraine hàng trăm nghìn quả đạn dược.

Hai Bộ trưởng Quốc phòng cũng thảo luận về chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả và mở rộng nguồn tài trợ cho Sáng kiến, hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, cũng như nhu cầu của Ukraine trên chiến trường.
Trước đó, vào đầu tháng 2/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Umerov cũng đã có cuộc có cuộc thảo luận với phái đoàn từ Cơ quan hợp tác quốc phòng liên chính phủ (AMOS) thuộc Bộ Quốc phòng Séc về các dự án quốc phòng mới giữa hai nước, bao gồm sản xuất súng trường, trao đổi công nghệ quân sự và tiếp tục phối hợp về viện trợ quân sự.
Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tới Séc diễn ra trong bối cảnh Séc và các nước châu Âu đang nỗ lực tăng viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu của nước này trong cuộc xung đột với Nga. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất mới đây của Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas về việc khuyến khích các nước châu Âu tăng gấp đôi viện trợ quân sự, lên tới 40 tỷ euro cho Ukraine trong năm 2025.