Bắt 2 đối tượng tháo biển số xe, gây ra nhiều vụ cướp táo tợn

VOV.VN - Hai đối tượng tháo biển số xe, tìm cơ hội áp sát “con mồi” tại những nơi đường vắng, cướp tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 25/10, Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Hoàng (SN 1996, trú tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn) và Nguyễn Văn Dũng (SN 2000, trú tại xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn) về tội “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, ngày 21/10 Công an huyện Hương Sơn nhận được tin báo của anh N.X.B (SN 2004, trú tại xã Sơn Ninh) về việc tối 20/10 trên đường đi chơi tại Quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Bằng anh Bảo bị cướp giật một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus.

Công an huyện Hương Sơn khẩn trương phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiến hành điều tra. Qua rà soát diện đối tượng và trích xuất từ hệ thống camera trên địa bàn, lực lượng chức năng xác định các đối tượng Nguyễn Văn Dũng và Trần Văn Hoàng là thủ phạm thực hiện vụ cướp giật tài sản nói trên.

Quá trình đấu tranh, đối tượng Dũng và Hoàng đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản của N.X.B. Các đối tượng lợi dụng thời gian buổi tối, đường vắng người qua lại, hai đối tượng sử dụng xe máy không mang biển kiểm soát khảo sát tại các tuyến đường, khi phát hiện người đi đường có mang theo tài sản (điện thoại) hai đối tượng sẽ áp sát và nhanh chóng thực hiện hành vi cướp giật tài sản rồi tẩu thoát. Sau khi cướp giật được tài sản hai đối tượng đem đi bán và chia nhau tiền tiêu xài.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cũng với thủ đoạn tương tự hai đối tượng Hoàng và Dũng còn cùng nhau thực hiện hai vụ cướp giật điện thoại của người đi đường khác trên địa bàn huyện Hương Sơn vào ngày 18 và ngày 22/10.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặt cọc mua điện thoại iPhone 14, vờ nhận hàng rồi cướp giật 
Đặt cọc mua điện thoại iPhone 14, vờ nhận hàng rồi cướp giật 

VOV.VN - Nhóm đối tượng liên hệ đặt mua điện thoại ở các cửa hàng tại Bình Dương và chuyển tiền đặt cọc để tạo lòng tin. Khi nhân viên giao hàng thì có người đến xem rồi cầm điện thoại bỏ chạy.

Đặt cọc mua điện thoại iPhone 14, vờ nhận hàng rồi cướp giật 

Đặt cọc mua điện thoại iPhone 14, vờ nhận hàng rồi cướp giật 

VOV.VN - Nhóm đối tượng liên hệ đặt mua điện thoại ở các cửa hàng tại Bình Dương và chuyển tiền đặt cọc để tạo lòng tin. Khi nhân viên giao hàng thì có người đến xem rồi cầm điện thoại bỏ chạy.

Bắt giữ đối tượng thực hiện 12 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội
Bắt giữ đối tượng thực hiện 12 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội

VOV.VN - Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội bắt giữ đối tượng gây ra 12 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội.

Bắt giữ đối tượng thực hiện 12 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội

Bắt giữ đối tượng thực hiện 12 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội

VOV.VN - Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội bắt giữ đối tượng gây ra 12 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội.

Nóng 24h: 2 du khách nước ngoài bị cướp giật túi xách ở Hội An
Nóng 24h: 2 du khách nước ngoài bị cướp giật túi xách ở Hội An

VOV.VN - Trong 2 ngày, Trần Văn Sinh chạy mô tô áp sát xe đạp và cướp giật túi xách của 2 du khách nước ngoài ở Hội An.

Nóng 24h: 2 du khách nước ngoài bị cướp giật túi xách ở Hội An

Nóng 24h: 2 du khách nước ngoài bị cướp giật túi xách ở Hội An

VOV.VN - Trong 2 ngày, Trần Văn Sinh chạy mô tô áp sát xe đạp và cướp giật túi xách của 2 du khách nước ngoài ở Hội An.