Serbia chuyển giao cho Nga 2,5 tấn Urani

Chuyến vận chuyển kéo dài 1 tháng này đựơc thực hiện theo một chương trình do nhiều nước phối hợp nhằm trả lại nguyên liệu hạt nhân về nước mà ban đầu nó xuất phát.

Serbia không còn trong danh sách các mục tiêu tiềm tàng của chủ nghĩa khủng bố hạt nhân. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Serbia tuyên bố như vậy vào ngày 23/12, sau khi 2.500 kg nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng có độ phóng xạ cao, trong đó một số có thể làm nguyên liệu chế tạo bom, đã về đến Nga an toàn. Sự vận chuyển này được kết thúc bí mật trong sự đảm bảo an ninh nghiêm ngặt.

Trong một cuộc họp báo hôm 23/12, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Serbia, ông Bozidar Djelic cho biết: “Chúng tôi đã vận chuyển hơn 2,5 tấn Urani và với thành công này Cộng hoà Serbia vĩnh viễn được rút khỏi danh sách các mục tiêu tiềm tàng của chủ nghĩa khủng bố hạt nhân. Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi vì chúng tôi không chỉ góp phần đảm bảo an ninh cho công dân Serbia, cho sự an toàn của khu vực, mà cho toàn thế giới”. 

Dự án này do Secbia phối hợp với Tổ chức Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) và sự trợ giúp tài chính của Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu. IAEA cho biết, số nguyên liệu hạt nhân này được vận chuyển từ một lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân cũ ở ngoại ô thủ đô Beograd (Serbia) tới một cơ sở đựơc bảo vệ của Nga.

IAEA cho biết, số nguyên liệu này tiềm ẩn nguy cơ an ninh và môi trường. Tuy nhiên, chuyến vận chuyển diễn ra an toàn. Các kỹ sư tại cơ sở tái xử lý Mayak của Nga sẽ tách urani vẫn còn sử dụng đựơc từ số nhiên liệu đã qua sử dụng này và lưu trữ chất thải hạt nhân còn lại. Trước đó, IAEA cũng đã từng giúp chuyển giao tương tự nhiên liệu phục vụ lò phản ứng nghiên cứu từ Hungaria, Lybia, Romania và CH Czech./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.