Siêu máy bay đầu tiên của Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp

(VOV) - Đây là sự cố hạ cánh khẩn cấp đầu tiên kể từ khi loạt siêu máy bay này được đưa vào sử dụng tháng 10/2011.

Sáng 4/12, 1 siêu máy bay Dreamliner của Hãng Hàng không Mỹ United Airlines buộc phải hạ cánh khẩn cấp lần đầu tiên đầu tiên xuống sân bay ở bang Louisiana.

Chuyến bay chở 174 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế New Orleans.

Hãng hàng không United Airlines và Boeing - hãng sản xuất siêu máy bay Dreamliner đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ hạ cánh khẩn cấp này.

Đây là sự cố hạ cánh khẩn cấp đầu tiên của 1 chiếc Dreamliner từ khi loạt siêu máy bay này chính thức cất cánh hồi tháng 10/2011.

Không hề nổi trội về kích thước hay tốc độ, song Dreamliner vẫn nhận được nhiều đơn đặt hàng của các hãng hàng không trên thế giới nhờ sức hút từ thiết kế nội thất sang trọng bên trong và mức độ tiết kiệm nhiên liệu đến tối đa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên