Singapore phát hiện kháng thể ngăn Covid-19 chuyển biến nặng

VOV.VN - Giới khoa học Singapore cho biết, 5 loại kháng thể này đã được phân tách từ mẫu máu của các bệnh nhân từng mắc Covid-19.

Một nhóm các nhà khoa học Singapore đã phát hiện ra 5 loại kháng thể có thể ngăn chặn sự lây nhiễm của virus SARS-CoV-2, đồng thời ngăn ngừa sự biến thể của virus trong cơ thể người. Điều này sẽ giúp làm giảm khả năng chuyển biến nặng đối với các bệnh nhân mắc Covid-19 cũng như giảm áp lực lên hệ thống y tế.

Ảnh minh họa: CNA

Giới khoa học Singapore cho biết, 5 loại kháng thể này đã được phân tách từ mẫu máu của các bệnh nhân từng nhiễm Covid-19. Kết quả của nghiên cứu cho thấy, tất cả 5 loại kháng thể có khả năng ngăn chặn sự nhiễm trùng của virus SARS-CoV-2 trong cơ thể người khiến người bệnh chuyển nặng. Ngoài ra, khi được tiêm vào trong cơ thể, kháng thể có lại lưu lại với thời gian tối đa 1 tháng. Điều này cũng giúp tăng khả năng miễn dịch và ngăn ngừa Covid-19 xâm nhập vào cơ thể người.

Tiến sĩ Conrad Chan, người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết, quá trình nghiên cứu đang được hoàn tất và sẽ chuyển sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Ông khẳng định, nếu thử nghiệm trên người thành công, việc sản xuất kháng thể sẽ được nhân rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên