Singapore thêm 1 người tử vong do Covid-19, tổng số mắc vượt 24.000

VOV.VN - Singapore ghi nhận 884 ca mắc Covid-19 mới, vượt mốc 24.000. Vừa có thêm 1 người tử vong do bệnh này ở đảo quốc này.

Bộ Y tế Singapore hôm 12/5 báo cáo thêm 884 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới và 1 người tử vong, nâng tổng số trường hợp tại quốc đảo Đông Nam Á này lên đến 24.671 trường hợp và 21 người tử vong.

singapore_chong_dich_covid_19_yahoo_news_myuy.jpg
Người dân Singapore đeo khẩu trang. Ảnh: Yahoo News.

Theo báo cáo chi tiết của Bộ Y tế Singapore, gần 80% các trường hợp nhiễm mới xác nhận là các lao động nước ngoài nhập cư sinh sống trong khu vực ký túc xá.

Hiện tại đã có hơn 25 ký túc xá của người lao động nước ngoài tại đây bị phong tỏa và cách ly. Ngoài ra, trong tuần này Singapore đã ghi nhận số lượng các ca lây nhiễm cộng đồng giảm khoảng 50% so với 1 tuần trước đó.

Kể từ hôm qua (11/5), Singapore đã bước vào tuần thứ 5 tăng cường triển khai các biện pháp hạn chế và giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, diễn biến dịch Covid-19 tại Singapore vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm khi liên tục ghi nhận các ca nhiễm mới tăng cao trong những ngày gần đây.

Trong cuộc họp nội các vào tuần trước, Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong cho biết Chính phủ nước này cần tìm ra những giải pháp mới hiệu quả hơn để giảm số lượng các ca nhiễm mới hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca mắc Covid-19 tại Singapore vượt ngưỡng 16.000
Số ca mắc Covid-19 tại Singapore vượt ngưỡng 16.000

VOV.VN - Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Singapore đã vượt mốc 16.000 ca với 528 trường hợp mới được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua.

Số ca mắc Covid-19 tại Singapore vượt ngưỡng 16.000

Số ca mắc Covid-19 tại Singapore vượt ngưỡng 16.000

VOV.VN - Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Singapore đã vượt mốc 16.000 ca với 528 trường hợp mới được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua.

Là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, vì sao Singapore có tỷ lệ tử vong thấp?
Là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, vì sao Singapore có tỷ lệ tử vong thấp?

VOV.VN - “Đảo quốc Sư tử” Singapore là ổ dịch Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á, nhưng tỷ lệ tử vong do dịch bệnh này lại thấp hơn so với nhiều nước trên thế giới.

Là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, vì sao Singapore có tỷ lệ tử vong thấp?

Là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, vì sao Singapore có tỷ lệ tử vong thấp?

VOV.VN - “Đảo quốc Sư tử” Singapore là ổ dịch Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á, nhưng tỷ lệ tử vong do dịch bệnh này lại thấp hơn so với nhiều nước trên thế giới.

Vượt 13.000 ca Covid-19, Singapore tăng các ca mắc lao động nước ngoài
Vượt 13.000 ca Covid-19, Singapore tăng các ca mắc lao động nước ngoài

VOV.VN - Số người mắc Covid-19 tại Singapore đã vượt ngưỡng 13.000 ca, trong đó chủ yếu bệnh nhân là các lao động nước ngoài.

Vượt 13.000 ca Covid-19, Singapore tăng các ca mắc lao động nước ngoài

Vượt 13.000 ca Covid-19, Singapore tăng các ca mắc lao động nước ngoài

VOV.VN - Số người mắc Covid-19 tại Singapore đã vượt ngưỡng 13.000 ca, trong đó chủ yếu bệnh nhân là các lao động nước ngoài.