Singapore tiếp tục kéo dài các hạn chế đến đầu tháng 6

VOV.VN - Chính phủ Singapore đã ra hạn các lệnh hạn chế đi lại và “giãn cách xã hội” tại đây kéo dài đến hết ngày 1/6, thay vì dự kiến kết thúc vào 4/5 tới.

Ngày 25/4, Bộ Y tế Singapore đã báo cáo thêm 618 trường hợp mới mắc Covid-19 trong vòng 24h qua, nâng tổng số ca mắc lên đến 12.693 trường hợp. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp quốc đảo Đông Nam Á này ghi nhận số ca mắc ở mức 3 con số sau nhiều ngày xác nhận hơn 1.000 ca mắc trong ngày.

Chính phủ Singapore đã ra hạn các lệnh hạn chế đi lại và “giãn cách xã hội” tại đây kéo dài đến hết ngày 1/6, thay vì dự kiến kết thúc vào 4/5 tới. Ảnh: Magazine

Theo báo cáo của Bộ Y tế Singapore, hơn 70% các trường hợp mới là các lao động nước ngoài sinh sống tại các ký túc xá tại đây. Tính đến nay có tổng cộng có 25 ký túc xá của người lao động nước ngoài tại Singapore đã bị phong tỏa và cách ly.

Ngày 24/4, Chính phủ Singapore đã ra hạn các lệnh hạn chế đi lại và “giãn cách xã hội” tại đây kéo dài đến hết ngày 1/6, thay vì dự kiến kết thúc vào 4/5 tới. Theo đó, tất cả các nơi làm việc “không thiết yếu” đã được yêu cầu đóng cửa và cư dân bị cấm rời khỏi nhà, ngoại trừ để mua thực phẩm tại các cửa hàng tạp hóa hoặc tập thể dục một mình trong khu phố.

Tính đến nay, Singapore là quốc gia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp nhất khu vực Đông Nam Á với 12 người tử vong trong tổng số hơn 12.000 ca mắc. Trong đó, ca tử vong mới nhất được xác nhận ngày 15/4 là một nữ bệnh nhân ngoài 84 tuổi, công dân nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên