Sinh viên Chile biểu tình đòi cải cách giáo dục

Cuộc biểu tình của hàng ngàn sinh viên nổ ra tại thủ đô Santiago. Cảnh sát phải dùng vòi rồng và khí gas để giải tán đám đông.

Trước đó, cuộc gặp sáng 6/8 giữa đại diện giới sinh viên Chile với với Bộ trưởng Giáo dục nước này, ông Felipe Bulnes, tại thủ đô Santiago đã không đạt kết quả.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai bên đang dốc sức tìm kiếm một thỏa thuận đặt dấu chấm hết cho các cuộc biểu tình đòi cải cách giáo dục kéo dài trong nhiều tháng qua.

Cảnh sát phải dùng vòi rồng để giải tán đám đông sinh viên biểu tình (Ảnh: Reuters)

Sinh viên Chile cho rằng, hệ thống giáo dục của nước này chỉ hướng đến lợi nhuận mà không quan tâm đến chất lượng đào tạo. Họ muốn có một nền giáo dục miễn phí bởi chi phí cao khiến nhiều sinh viên không thể tiếp tục đến trường. Nếu có thể thì khi tốt nghiệp xong, họ lại gánh các khoản nợ nặng nề.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera cho biết, trong ngân sách năm tới, ông sẽ dành ưu tiên cho giáo dục với số tiền là 11,65 tỷ USD. Đây là mức ngân sách kỷ lục dành cho ngành giáo dục của quốc gia Nam Mỹ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.