SNG vẫn là ưu tiên chính sách đối ngoại của Nga

Đó là tuyên bố của Vụ phó Vụ I các nước SNG Bộ Ngoại giao Nga Valery Mikhailov ngày 12/12 trong phát biểu tại hội nghị kỷ niệm 20 năm thành lập SNG.

Ông Mikhailov cho biết Nga luôn quan tâm tới việc có láng giềng là các quốc gia hữu nghị và phát triển. Các nước SNG là những đối tác bình đẳng, có quyền tiến hành đường lối đối ngoại và kinh tế đối ngoại riêng của mình. Nhà ngoại giao cấp cao Nga đã bày tỏ tin tưởng rằng sự đoàn kết sẽ tiếp tục là nền tảng hợp tác có hiệu quả.

Theo ông Mikhailov, hiện nay tốc độ hội nhập kinh tế đã được đẩy nhanh rõ rệt. Việc thực hiện gói thỏa thuận về thành lập Không gian kinh tế thống nhất đồng nghĩa với việc chuyển sang giai đoạn đối tác và hội nhập tiếp theo.

Ông Mikhailov cũng cho biết lần đầu tiên các nước trong không gian SNG đã thoả thuận việc thành lập một cơ quan trên quốc gia - Uỷ ban kinh tế Á-Âu, đồng nghĩa với việc loại trừ sự thống trị của bất cứ quốc gia nào.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Cơ quan liên bang về các vấn đề SNG, kiều bào và hợp tác nhân đạo quốc tế của Nga, ông Farit Muhametshin cho biết Cơ quan hợp tác Nga đang thực hiện hơn 150 dự án trên lãnh thổ SNG và phấn đấu trở thành cầu nối hữu nghị trong không gian SNG./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.