Snowden chính thức xin tị nạn ở Nicaragua

(VOV) - Ngày 6/7, “Người thổi còi” Snowden đã gửi Tổng thống Nicaragua lá thư xin tị nạn ở nước này.

AFP đưa tin, mới đây, “Người thổi còi” Edward Snowden đã gửi tới Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega một lá thư yêu cầu được tị nạn ở nước này với lý do nếu về Mỹ anh sẽ không được xét xử công bằng.

Theo truyền thông Nicaragua, lá thư được gửi tới hôm 6/7, AFP đưa tin vào ngày 7/7.

Trong bức thư viết bằng tiếng Tây Ban Nha, Snowden bày tỏ "muốn được xin tị nạn tại Cộng hòa Nicaragua vì nguy cơ bị Chính phủ Mỹ và tình báo nước này bức hại" vì đã tiết lộ những thông tin mật của NSA (Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ).

Snowden nói rằng: "Trong hoàn cảnh đó, tôi không chắc mình sẽ được xét xử công bằng hoặc được đối xử tử tế trước khi xét xử". Trong thư, Snowden cũng nhấn mạnh rằng ông có thể sẽ "phải đối mặt với khả năng sống trong tù hoặc một án tử".

Cựu nhân viên CIA, Edward Snowden được cho là vẫn đang ẩn náu tại sân bay Sheremetyevo của Moscow kể từ ngày 23/6 khi ông bay từ Hong Kong sang để tránh dẫn độ của Mỹ.

Ông đã đệ đơn tới 20 quốc gia để xin tị nạn. Chính quyền Washington đã yêu cầu các nước này không cung cấp tị nạn đến Snowden.

Tuy nhiên, Nicaragua, Bolivia và Venezuela đã đề nghị cấp tỵ nạn cho Snowden.

Ngày 5/7, Tổng thống Nicaragua tuyên bố, nước này sẵn sàng mở cửa và đồng ý để Snowden được tị nạn tại nước này nếu tình hình cho phép.

Trước đó, Mỹ đã thu hồi hộ chiếu của Snowden nhằm buộc “kẻ chạy trốn” phải trở về Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thách thức Mỹ, Venezuela trao quyền tị nạn cho Snowden
Thách thức Mỹ, Venezuela trao quyền tị nạn cho Snowden

(VOV) - Cho đến nay, số nước mà cựu điệp viên CIA đã nộp đơn xin tị nạn chính trị đã lên tới 20 nước.

Thách thức Mỹ, Venezuela trao quyền tị nạn cho Snowden

Thách thức Mỹ, Venezuela trao quyền tị nạn cho Snowden

(VOV) - Cho đến nay, số nước mà cựu điệp viên CIA đã nộp đơn xin tị nạn chính trị đã lên tới 20 nước.

Venezuela không có liên lạc từ Snowden
Venezuela không có liên lạc từ Snowden

(VOV) -Có ý kiến cho rằng, tỵ nạn ở Venezuela là phương án tốt nhất đối với cựu nhân viên CIA

Venezuela không có liên lạc từ Snowden

Venezuela không có liên lạc từ Snowden

(VOV) -Có ý kiến cho rằng, tỵ nạn ở Venezuela là phương án tốt nhất đối với cựu nhân viên CIA

Bolivia sẽ chấp nhận đơn xin tỵ nạn của Snowden
Bolivia sẽ chấp nhận đơn xin tỵ nạn của Snowden

(VOV) -Lời đề xuất của Tổng thống Morales được đưa ra sau khi Venezuela và Nicaragua tuyên bố sẽ chấp nhận đơn xin tỵ nạn của Snowden.

Bolivia sẽ chấp nhận đơn xin tỵ nạn của Snowden

Bolivia sẽ chấp nhận đơn xin tỵ nạn của Snowden

(VOV) -Lời đề xuất của Tổng thống Morales được đưa ra sau khi Venezuela và Nicaragua tuyên bố sẽ chấp nhận đơn xin tỵ nạn của Snowden.

Mỹ ráo riết chặn hết các "con đường" tị nạn của Snowden
Mỹ ráo riết chặn hết các "con đường" tị nạn của Snowden

(VOV) - Mỹ cho rằng, Snowden chỉ có một con đường là trở về Mỹ và đối mặt với cáo buộc làm lộ bí mật quốc gia.

Mỹ ráo riết chặn hết các "con đường" tị nạn của Snowden

Mỹ ráo riết chặn hết các "con đường" tị nạn của Snowden

(VOV) - Mỹ cho rằng, Snowden chỉ có một con đường là trở về Mỹ và đối mặt với cáo buộc làm lộ bí mật quốc gia.

Iceland có thể là “thiên đường” cho Snowden
Iceland có thể là “thiên đường” cho Snowden

(VOV) - Một số nghị sĩ Iceland đề nghị khẩn trương cấp chứng nhận công dân quốc đảo này cho Snowden.

Iceland có thể là “thiên đường” cho Snowden

Iceland có thể là “thiên đường” cho Snowden

(VOV) - Một số nghị sĩ Iceland đề nghị khẩn trương cấp chứng nhận công dân quốc đảo này cho Snowden.