Số ca Covid-19 mới trên toàn cầu lần đầu tiên tăng sau 7 tuần

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (1/3) cho biết, số ca mắc Covid-19 mới trên toàn cầu trong tuần qua đã lần đầu tiên tăng sau 7 tuần.

Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, sự gia tăng các ca mắc mới là "đáng thất vọng nhưng không ngạc nhiên".

Ông Ghebreyesus cho rằng, còn quá sớm để các quốc gia chỉ dựa vào các chương trình tiêm chủng và từ bỏ các biện pháp khác. Theo ông, các biện pháp y tế cộng đồng cơ bản vẫn là nền tảng để đối phó với đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ trả nợ WHO hơn 200 triệu USD tiền phí thành viên
Mỹ sẽ trả nợ WHO hơn 200 triệu USD tiền phí thành viên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ trả hơn 200 triệu USD còn nợ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào cuối tháng này.

Mỹ sẽ trả nợ WHO hơn 200 triệu USD tiền phí thành viên

Mỹ sẽ trả nợ WHO hơn 200 triệu USD tiền phí thành viên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ trả hơn 200 triệu USD còn nợ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào cuối tháng này.

WHO gần như đã loại bỏ giả thuyết virus SARS-CoV-2 xuất phát từ Vũ Hán
WHO gần như đã loại bỏ giả thuyết virus SARS-CoV-2 xuất phát từ Vũ Hán

VOV.VN - WHO sẽ tiếp tục nghiên cứu tất cả các giả thuyết về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 sau khi nhóm chuyên gia của họ kết thúc 1 tháng điều tra tại Vũ Hán, Trung Quốc.

WHO gần như đã loại bỏ giả thuyết virus SARS-CoV-2 xuất phát từ Vũ Hán

WHO gần như đã loại bỏ giả thuyết virus SARS-CoV-2 xuất phát từ Vũ Hán

VOV.VN - WHO sẽ tiếp tục nghiên cứu tất cả các giả thuyết về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 sau khi nhóm chuyên gia của họ kết thúc 1 tháng điều tra tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Mỹ sẽ nghiên cứu lại báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của nhóm WHO tại Trung Quốc
Mỹ sẽ nghiên cứu lại báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của nhóm WHO tại Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Mỹ khẳng định nước này sẽ xem xét kỹ báo cáo của nhóm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong đó cho rằng không có khả năng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Trung Quốc.

Mỹ sẽ nghiên cứu lại báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của nhóm WHO tại Trung Quốc

Mỹ sẽ nghiên cứu lại báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của nhóm WHO tại Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Mỹ khẳng định nước này sẽ xem xét kỹ báo cáo của nhóm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong đó cho rằng không có khả năng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Trung Quốc.