Số ca Covid-19 ở Mỹ tăng mạnh sau dịp lễ Tạ ơn

VOV.VN - Nhiều bang của Mỹ đã buộc phải siết chặt biện pháp kiểm soát dịch trong bối cảnh Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Lượng người di chuyển nhiều trong dịp lễ Tạ ơn đã làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này. Giới chuyên gia khuyến cáo người dân cần tăng cường các biện pháp phòng dịch để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Theo số liệu của trường đại học Johns Hopkins, số ca lây nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ theo ngày cuối tuần qua lần đầu tiên chạm mức 200.000 ca/ngày. Tính từ tháng 1 vừa qua khi đại dịch bùng phát mạnh, tổng số ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Mỹ đã vượt con số 13 triệu người, trong đó có 265.000 người tử vong.

Tình hình dịch diễn biến nghiêm trọng đã buộc nhiều bang ở Mỹ phải thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch.

Để hạn chế dịch, chính quyền thành phố New York buộc các trường học phải đóng cửa. Đến ngày 7/12, chỉ một số trường tiểu học và mẫu giáo mới được phép mở cửa trở lại. Nhiều trường học khác vẫn buộc phải đóng cửa.

Tại bang California, do số ca lây nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở thành phố San Francisco, với trung bình 130 ca/ngày, cao gần gấp đôi so với tuần đầu tiên của tháng 11 này, chính quyền bang California đã nâng cấp độ cảnh báo dịch bệnh từ màu đỏ lên mức cao nhất - màu tím đối với thành phố này. Nâng mức độ cảnh báo cũng đồng nghĩa với việc một số địa điểm công cộng trong nhà như bảo tàng, rạp chiếu phim, phòng tập và địa điểm tôn giáo sẽ bị đóng cửa. Lệnh giới nghiêm được áp đặt từ 22h tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Người dân sẽ buộc phải ở trong nhà trừ những hoạt động thiết yếu. Chính quyền hạt Los Angeles cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn địa phương, yêu cầu khoảng 10 triệu dân ở nhà. Trong khi hạt Santa Clara cấm tất cả trường học hoạt động.

Theo cảnh báo của giới chuyên gia, sau kỳ nghỉ lễ tạ ơn, với lượng người Mỹ du lịch nhiều, nước Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca lây nhiễm Covid-19 tăng cao. Tình hình sẽ chưa có sự chuyển biến trong vài tuần tới. Trong bối cảnh lễ giáng sinh sắp đến gần, nhiều khả năng, các biện pháp hạn chế dịch vẫn chưa được nới lỏng.

Để phòng chống dịch, Tiến sĩ Anthony Fauci - giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội.

“Hiện vẫn còn chưa quá muộn để chúng ta có thể làm gì đos, bảo vệ bản thân và cộng đồng. Trong bối cảnh, mùa đông và dịp nghỉ lễ giáng sinh sắp đến gần, chúng ta hãy tối thiểu nguy cơ dịch bệnh bằng cách đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, tránh tụ tập đông người. Qua những gì một số bang thực hiện kiểm soát phòng dịch, đường cong dịch bệnh đã có sự chuyển biến”, Tiến sĩ Anthony Fauci nhấn mạnh.

Cùng chung quan điểm, Tiến sĩ Deborah Birx – điều phối viên về dịch Covid-19 của Nhà Trắng trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình “Đối mặt quốc gia” của đài CBS đã nói rằng, tình hình dịch Covid-19 ở nước Mỹ sẽ chưa có chuyển biến trong thời gian tới. Trong dịp lễ Tạ ơn, lượng người Mỹ di chuyển và du lịch khá nhiều làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ông khuyến cáo những người đã đi du lịch cuối tuần qua nên tránh tiếp xúc với những  người trên 65 tuổi - những người có nguy cơ lây nhiễm cao và dễ bị tổn thương do dịch bệnh.

Số liệu thống kê của Cơ quan An ninh Giao thông Mỹ cho thấy, trong ngày lễ Tạ ơn vừa qua có từ 800.000 đến hơn 1 triệu người Mỹ đã di chuyển trong ngày qua các điểm kiểm soát an ninh hàng không. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, với từ 2,3 đến 2,6 triệu người du lịch trong lễ Tạ ơn/ngày, có thể thấy số lượng người Mỹ du lịch trong dịp này đã giảm cực mạnh. Tuy nhiên so với thời kỳ đầu khi dịch bùng phát mạnh ở Mỹ hồi đầu năm nay, với hơn 100.000 người làm thủ tục lên máy bay tại các sân bay ở Mỹ mỗi ngày, có thể thấy, tâm lý cảnh giác dịch bệnh có phần bị xem nhẹ, qua đó làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand lên kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 vào tháng 3 tới
New Zealand lên kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 vào tháng 3 tới

VOV.VN - New Zealand dự kiến triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 từ tháng 3/2021, trong đó các nhóm có nguy cơ cao sẽ được ưu tiên tiêm vaccine trong đợt đầu tiên.

New Zealand lên kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 vào tháng 3 tới

New Zealand lên kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 vào tháng 3 tới

VOV.VN - New Zealand dự kiến triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 từ tháng 3/2021, trong đó các nhóm có nguy cơ cao sẽ được ưu tiên tiêm vaccine trong đợt đầu tiên.

Campuchia vẫn chưa phát hiện nguồn gốc bùng phát Covid-19 trong cộng đồng
Campuchia vẫn chưa phát hiện nguồn gốc bùng phát Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Tính đến sáng 30/11, số người bị Covid-19 trong cộng đồng đã tăng lên 14 người, nhưng bộ Y tế Campuchia vẫn chưa phát hiện ra nguồn gốc bùng phát.

Campuchia vẫn chưa phát hiện nguồn gốc bùng phát Covid-19 trong cộng đồng

Campuchia vẫn chưa phát hiện nguồn gốc bùng phát Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Tính đến sáng 30/11, số người bị Covid-19 trong cộng đồng đã tăng lên 14 người, nhưng bộ Y tế Campuchia vẫn chưa phát hiện ra nguồn gốc bùng phát.

Số ca mắc và tử vong do Covid-19 ở Indonesia cao nhất từ đầu mùa dịch
Số ca mắc và tử vong do Covid-19 ở Indonesia cao nhất từ đầu mùa dịch

VOV.VN - Trong vòng 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 cao nhất kể từ đầu mùa dịch.

Số ca mắc và tử vong do Covid-19 ở Indonesia cao nhất từ đầu mùa dịch

Số ca mắc và tử vong do Covid-19 ở Indonesia cao nhất từ đầu mùa dịch

VOV.VN - Trong vòng 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 cao nhất kể từ đầu mùa dịch.