Số ca Covid-19 tăng mạnh, Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa trường học

VOV.VN - Tính đến 0h ngày 29/11, Hong Kong (Trung Quốc) có thêm hơn 100 ca bệnh mới, nhiều nhất kể từ khi làn sóng dịch thứ 4 bùng phát. Các trường học tại đây lại một lần nữa phải đóng cửa.

Số liệu thống kê do bà Trương Trúc Quân, quan chức Sở Y tế Hong Kong vừa công bố ngày 29/11 cho thấy, Hong Kong lại ghi nhận thêm 115 ca Covid-19, mức cao nhất và cũng là lần đầu tiên số người bệnh mới trong ngày vượt con số 100 sau khi đại dịch lần thứ 4 quay trở lại vùng lãnh thổ này. Trong số đó có tới 109 ca bệnh cộng đồng, 24 trường hợp không rõ nguồn lây và 62 ca liên quan đến các câu lạc bộ khiêu vũ.

Trong làn sóng dịch thứ 3 trước đó vài tháng, kỷ lục số ca bệnh mới trong ngày nhiều nhất tại đây là 149 trường hợp hồi cuối tháng 7.

Các câu lạc bộ khiêu vũ được cho là nguyên nhân chính gây bùng phát đợt dịch mới nhất này tại Hong Kong. Đến nay, đã có 479 người liên quan đến ổ dịch này. Ngoài ra, còn có các trường hợp liên quan đến bệnh viện và trường học.

Trước sự tái bùng phát nhanh chóng của dịch bệnh, Hong Kong đã quyết định sẽ đóng cửa toàn bộ các trường mẫu giáo, trung và tiểu học trở lại từ ngày 2/12 đến hết kỳ nghỉ Giáng sinh.

Nhân viên làm việc tại các viện dưỡng lão cũng được yêu cầu tiến hành xét nghiệm bắt buộc, định kỳ và liên tục, nhằm bảo vệ người cao tuổi, nhóm đối tượng có nguy cơ rất cao trong đại dịch. Trong tương lai, tài xế taxi, nhân viên hải quan, cảnh sát... cũng được chính quyền đặc khu này đưa vào diện xét nghiệm bắt buộc.

Bên cạnh đó, để sớm phát hiện người mắc Covid-19, từ ngày 28/11 đến 11/12, chính quyền Hong Kong đã cho phép các bác sỹ địa phương được gửi thông báo đến những trường hợp nghi nhiễm, yêu cầu họ phải đến bệnh viện xét nghiệm trong vòng 2 ngày. Những người không thực hiện sẽ bị phạt 2.000 HKD (gần 6 triệu đồng) và nhận được lệnh cưỡng chế xét nghiệm. Nếu trái lệnh sẽ bị phạt 25.000 HKD (gần 75 triệu đồng) và giam giữ 6 tháng.

Cũng từ ngày 28/11, 121 bưu điện trên toàn lãnh thổ Hong Kong bắt đầu cung cấp miễn phí các túi thu thập mẫu phẩm xét nghiệm cho người dân và mỗi người được lấy 1 túi trong giờ làm việc của bưu điện. Việc làm này nhằm tạo điều kiện cho những người muốn được xét nghiệm khi thấy bản thân có triệu chứng mắc Covid-19.

Liên quan đến chương trình "bong bóng du lịch" giữa Hong Kong và Singapore hiện đang bị trì hoãn, ông Khâu Đằng Hoa, Cục trưởng Phát triển Thương mại và Kinh tế Hong Kong cho rằng, sẽ là "không thực tế" khi bàn về thời điểm tái khởi động kế hoạch trên vào lúc này.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, Hong Kong mong muốn thiết lập một cơ chế đi lại khiến người dân "yên tâm" và phù hợp với các điều kiện phòng dịch. Chính quyền đặc khu này sẽ tiếp tục thương thảo với các đối tác thương mại về "bong bóng du lịch" và sớm khởi động lại chương trình này sau khi dịch tốt lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Câu lạc bộ khiêu vũ là siêu ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong (Trung Quốc)
Câu lạc bộ khiêu vũ là siêu ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Chỉ trong vòng vài ngày qua, số ca Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) có chiều hướng tăng mạnh. Trong đó, các câu lạc bộ khiêu vũ đang trở thành "ổ dịch" siêu lây nhiễm tại vùng lãnh thổ này.

Câu lạc bộ khiêu vũ là siêu ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong (Trung Quốc)

Câu lạc bộ khiêu vũ là siêu ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Chỉ trong vòng vài ngày qua, số ca Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) có chiều hướng tăng mạnh. Trong đó, các câu lạc bộ khiêu vũ đang trở thành "ổ dịch" siêu lây nhiễm tại vùng lãnh thổ này.

Hong Kong (Trung Quốc) bùng phát làn sóng dịch Covid-19 thứ 4  
Hong Kong (Trung Quốc) bùng phát làn sóng dịch Covid-19 thứ 4  

VOV.VN - Theo thông báo của cơ quan y tế đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) nơi này đã bùng phát làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 khi trong ngày 22/11, Hong Kong xác nhận có thêm 73 trường hợp nhiễm Covid-19 – số ca nhiễm trong ngày cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây.

Hong Kong (Trung Quốc) bùng phát làn sóng dịch Covid-19 thứ 4  

Hong Kong (Trung Quốc) bùng phát làn sóng dịch Covid-19 thứ 4  

VOV.VN - Theo thông báo của cơ quan y tế đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) nơi này đã bùng phát làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 khi trong ngày 22/11, Hong Kong xác nhận có thêm 73 trường hợp nhiễm Covid-19 – số ca nhiễm trong ngày cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây.

Làn sóng Covid - 19 thứ 4 tại Hong Kong, Trung Quốc có thể đến sớm hơn dự kiến
Làn sóng Covid - 19 thứ 4 tại Hong Kong, Trung Quốc có thể đến sớm hơn dự kiến

VOV.VN - Làn sóng Covid-19 thứ 4 tại Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc có thể đến sớm hơn dự kiến là nhận định của Cục trưởng Y tế và thực phẩm Đặc khu hành chính Hong Kong.

Làn sóng Covid - 19 thứ 4 tại Hong Kong, Trung Quốc có thể đến sớm hơn dự kiến

Làn sóng Covid - 19 thứ 4 tại Hong Kong, Trung Quốc có thể đến sớm hơn dự kiến

VOV.VN - Làn sóng Covid-19 thứ 4 tại Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc có thể đến sớm hơn dự kiến là nhận định của Cục trưởng Y tế và thực phẩm Đặc khu hành chính Hong Kong.