Số ca Covid-19 mới tại Trung Quốc lần đầu tăng 3 con số sau hơn 1 tháng

VOV.VN - Số ca Covid-19 mới của Trung Quốc đại lục lần đầu tiên tăng ở mức 3 con số sau 39 ngày.

Số liệu vừa được Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc công bố sáng nay (13/4) cho thấy, nước này có tới 108 ca Covid-19 mới chỉ trong 1 ngày 12/4, đây là mức tăng 3 con số đầu tiên kể từ hôm 5/3 đến nay.

Rất nhiều ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc là những người "mang bệnh thầm lặng". (Nguồn: Global Times).

Trong số 108 trường hợp này, có 98 ca là xâm nhập. Đây là mức tăng cao nhất đối với các ca bệnh nhập cảnh trong một ngày từ trước đến nay. Như vậy, hiện nay, Trung Quốc đã có 1378 ca bệnh xâm nhập.

Số ca bệnh nội địa cũng lần đầu tiên tăng ở mức 2 con số sau nhiều ngày. Trong số 10 ca nội địa mới của ngày 12/4, có 7 ca ở tỉnh Hắc Long Giang, 3 ca ở tỉnh Quảng Đông.

Hắc Long Giang là tỉnh gần đây có nhiều công dân Trung Quốc trở về từ Nga. Riêng trong ngày 12/4, trong số 98 ca nhập cảnh trong cả nước Trung Quốc, tỉnh này đã có tới 49 trường hợp, chiếm 1/2.

Khu tự trị Nội Mông Cổ cũng có thêm 34 ca bệnh từ Nga về qua đường bộ từ 7h đến 16h ngày 12/4 (giờ địa phương). Thành phố Thượng Hải có thêm 11 ca nhập cảnh, trong đó 9 người đi cùng 1 chuyến bay từ Nga về Trung Quốc.

Như vậy, trong số 98 ca nhập cảnh ở Trung Quốc đại lục có ít nhất 92 trường hợp là về từ Nga. Dịch bệnh xâm nhập từ Nga qua các công dân Trung Quốc về nước tiếp tục diễn biến phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên