Số ca mắc Covid-19 mới tại Thái Lan có thể tăng gấp 3 lần

VOV.VN - Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho biết, dù nước này đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, nhưng số ca mới mắc Covid-19 vẫn có xu hướng tăng lên gấp đôi thậm chí gấp ba lần mỗi tuần.

Ông Taweesap Siraprapasiri, một quan chức cấp cao của Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho biết, số ca mới mắc Covid-19 tại thủ đô Bangkok vẫn ở mức cao song đã có dấu hiệu chững lại. Điều này cho thấy các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đang có hiệu quả.

Tuy nhiên, số ca bệnh ở những tỉnh khác lại tăng mạnh, nhất là tại các tỉnh không nằm trong khu vực bị phong toả. Điều này dẫn tới số ca Covid-19 mới tại Thái Lan vẫn ở mức rất cao.

Trong những ngày vừa qua, Thái Lan liên tục ghi nhận các kỷ lục về số ca mắc mới. Ngày 25/7, Thái Lan ghi nhận 15.335 ca mắc và 129 trường hợp tử vong do Covid-19.

Cũng theo tiến sỹ Taweesap, số ca tử vong trung bình mỗi ngày đã tăng từ mức dưới 50 lên hơn 100 ca.

Thái Lan có khả năng tiêm chủng khoảng 300.000 liều vaccine mỗi ngày và cho tới nay đã tiêm được tổng cộng 15,3 triệu liều trong chiến dịch tiêm chủng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan lo ngại tình trạng người chết do Covid-19 trên đường phố
Thủ tướng Thái Lan lo ngại tình trạng người chết do Covid-19 trên đường phố

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Thái Lan, ông Prayut Chan-o-cha đã bày tỏ lo ngại về số lượng người chết do Covid-19 tăng chóng mặt tại nước này trong thời gian qua và ra lệnh cho cơ quan chức năng phải khắc phục sự cố.

Thủ tướng Thái Lan lo ngại tình trạng người chết do Covid-19 trên đường phố

Thủ tướng Thái Lan lo ngại tình trạng người chết do Covid-19 trên đường phố

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Thái Lan, ông Prayut Chan-o-cha đã bày tỏ lo ngại về số lượng người chết do Covid-19 tăng chóng mặt tại nước này trong thời gian qua và ra lệnh cho cơ quan chức năng phải khắc phục sự cố.

Biểu tình lớn ở Thái Lan phản đối cách thức chính phủ ứng phó đại dịch Covid-19
Biểu tình lớn ở Thái Lan phản đối cách thức chính phủ ứng phó đại dịch Covid-19

VOV.VN - Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông tập trung biểu tình tại thủ đô Bangkok để yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha phải từ chức và chính phủ phải chịu trách nhiệm về việc để dịch Covid-19 bùng phát. 

Biểu tình lớn ở Thái Lan phản đối cách thức chính phủ ứng phó đại dịch Covid-19

Biểu tình lớn ở Thái Lan phản đối cách thức chính phủ ứng phó đại dịch Covid-19

VOV.VN - Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông tập trung biểu tình tại thủ đô Bangkok để yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha phải từ chức và chính phủ phải chịu trách nhiệm về việc để dịch Covid-19 bùng phát. 

Thái Lan mở rộng lệnh giới nghiêm thêm 3 tỉnh sau khi ghi nhận số ca Covid-19 tăng kỷ lục
Thái Lan mở rộng lệnh giới nghiêm thêm 3 tỉnh sau khi ghi nhận số ca Covid-19 tăng kỷ lục

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan mới đây đã quyết định mở rộng lệnh giới nghiêm bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (18/7), sau khi ghi nhận số ca mắc kỷ lục trong vòng 24h qua với gần 11.400 ca mắc mới.

Thái Lan mở rộng lệnh giới nghiêm thêm 3 tỉnh sau khi ghi nhận số ca Covid-19 tăng kỷ lục

Thái Lan mở rộng lệnh giới nghiêm thêm 3 tỉnh sau khi ghi nhận số ca Covid-19 tăng kỷ lục

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan mới đây đã quyết định mở rộng lệnh giới nghiêm bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (18/7), sau khi ghi nhận số ca mắc kỷ lục trong vòng 24h qua với gần 11.400 ca mắc mới.