Số ca mắc Covid-19 “ngoại nhập” tại Trung Quốc liên tục lập đỉnh

VOV.VN - Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 “ngoại nhập” tại Trung Quốc đại lục liên tục lập đỉnh khi ngày hôm qua (23/3) nước này ghi nhận 74 trường hợp.

Hôm qua (23/3) Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 74 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 “ngoại nhập” trong tổng số 78 ca bệnh mới trên toàn lãnh thổ. Trong đó, Bắc Kinh vẫn là vùng trũng với số lượng nhiều nhất lên tới 31 ca, dù thành phố này đã cố gắng áp dụng hàng loạt các biện pháp giải tỏa áp lực và phân luồng điểm đến cho những chuyến bay quốc tế. Như vậy, tính đến hết ngày 23/3, Trung Quốc đã có 427 ca bệnh nhập cảnh bên cạnh tổng số 81.171 bệnh nhân trong nước.

Một nhân viên bảo vệ mặc trang phục phòng dịch đang đo thân nhiệt khách đến giao dịch tại một ngân hàng ở Quảng Châu . Ảnh: EPA.

Cũng trong hôm qua (18/3), bệnh nhân Covid-19 đầu tiên đã xuất hiện trở lại tại Vũ Hán (Trung Quốc) sau 5 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến hết ngày 23/3, Trung Quốc có 4 ca Covid-19 trong nước mới, trong đó có một người ở Vũ Hán. Đây là lần đầu tiên "tâm dịch" toàn cầu này có ca bệnh mới xuất hiện trở lại sau 5 ngày liên tiếp không ghi nhận trường hợp nào. Ca bệnh này là một bác sỹ làm viện ở Bệnh viên Nhân dân Vũ Hán, do vậy không loại trừ khả năng lây nhiễm trong bệnh viện.

Mới đây, các chuyên gia Trung Quốc cũng cảnh báo, việc Vũ Hán vẫn xuất hiện các ca bệnh mới trong dân và bệnh viện, cho thấy nguy cơ lây lan trong cộng đồng và trong môi trường nguy cơ cao là vẫn còn và không thể chủ quan.

Tính đến nay, Vũ Hán vẫn còn 4.268 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó ca bệnh nặng là 1.198 trường hợp, nguy kịch là 329 người./.

PV/VOV-Bắc Kinh

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca mắc Covid-19 từ nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc tăng 216%
Số ca mắc Covid-19 từ nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc tăng 216%

VOV.VN-Kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới WHO công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu (11/3) đến nay, số ca Covid-19 từ nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc đã tăng mạnh.

Số ca mắc Covid-19 từ nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc tăng 216%

Số ca mắc Covid-19 từ nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc tăng 216%

VOV.VN-Kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới WHO công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu (11/3) đến nay, số ca Covid-19 từ nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc đã tăng mạnh.

Trung Quốc không có ca mới ở Hồ Bắc nhưng số ca “ngoại nhập” tăng cao
Trung Quốc không có ca mới ở Hồ Bắc nhưng số ca “ngoại nhập” tăng cao

VOV.VN - Mặc dù tỉnh Hồ Bắc không có ca mắc Covid-19 mới trong ngày thứ 4 liên tiếp nhưng số ca "ngoại nhập" ở Trung Quốc đã lên đến 314 người.

Trung Quốc không có ca mới ở Hồ Bắc nhưng số ca “ngoại nhập” tăng cao

Trung Quốc không có ca mới ở Hồ Bắc nhưng số ca “ngoại nhập” tăng cao

VOV.VN - Mặc dù tỉnh Hồ Bắc không có ca mắc Covid-19 mới trong ngày thứ 4 liên tiếp nhưng số ca "ngoại nhập" ở Trung Quốc đã lên đến 314 người.

Trung Quốc: Ca mắc Covid-19 “ngoại nhập” vượt xa ca mắc trong nước
Trung Quốc: Ca mắc Covid-19 “ngoại nhập” vượt xa ca mắc trong nước

VOV.VN - Số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ nước ngoài ở Trung Quốc đại lục cao hơn số ca nhiễm mới trong nước vào ngày thứ năm liên tiếp.

Trung Quốc: Ca mắc Covid-19 “ngoại nhập” vượt xa ca mắc trong nước

Trung Quốc: Ca mắc Covid-19 “ngoại nhập” vượt xa ca mắc trong nước

VOV.VN - Số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ nước ngoài ở Trung Quốc đại lục cao hơn số ca nhiễm mới trong nước vào ngày thứ năm liên tiếp.