Số ca mắc Covid-19 mỗi ngày gia tăng ở hầu hết các bang của Mỹ

VOV.VN - Số ca Covid-19 mỗi ngày ở Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục, vượt quá 50.000 ca trong ngày 1/7 và số ca nhiễm đã gia tăng tại 40 trên tổng số 50 bang ở Mỹ.

Đường cong Covid-19 đang gia tăng tại 40 trên tổng số 50 bang ở Mỹ, chỉ trừ khu vực Đông Bắc trong vòng 14 ngày qua. Một chỉ số đáng lo ngại khác đó là 36 bang ở Mỹ đang chứng kiến tỷ lệ dương tính đang gia tăng từ các kết quả xét nghiệm Covid-19.

Số ca Covid-19 mỗi ngày ở Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục, vượt quá 50.000 ca trong ngày 1/7. Ảnh: NBC News

Việc số ca nhiễm mới gia tăng đột biến trong thời gian qua ở Mỹ được cho là do người dân không sử dụng khẩu trang hoặc phớt lờ các quy định về giãn cách xã hội trong bối cảnh các bang đã dần gỡ bỏ các hạn chế để mở cửa trở lại. Tới nay đã có ít nhất 23 bang đang tạm ngừng hoặc đang phải cân nhắc lại kế hoạch mở cửa trở lại.

Mỹ tới nay đã xác nhận 2,7 triệu ca nhiễm và hơn 128.000 ca tử vong do Covid-19, đứng đầu thống kê toàn cầu. Nước này đã tiến hành hơn 35 triệu lượt thử, trung bình 550.000 lượt mỗi ngày. Trợ lý Bộ trưởng Y tế Mỹ Brett Giroir cho biết với các công nghệ mới, Mỹ được dự tính có thể đạt khả năng tiến hành 50 triệu lượt thử mỗi tháng vào mùa Thu năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên