Thừa Thiên Huế tập trung cao độ phòng, chống cháy rừng

VOV.VN - Đang mùa cao điểm nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Những ngày này, lực lượng Kiểm lâm và các chủ rừng ở Thừa Thiên Huế đang “căng mình” phòng, chống cháy rừng.

Khu vực phía Tây Nam thành phố Huế là vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao của tỉnh Thừa Thiên Huế. Xen lẫn trong những cánh rừng thông có rất nhiều mồ mả. Người dân thường đi thắp hương vào buổi chiều tối. Một chút sơ ý trong quá trình sử dụng lửa để đốt hương hay hóa vàng mã cũng có thể gây ra cháy rừng.

Lực lượng kiểm lâm, các chủ rừng tập trung tối đa nhân lực tuần tra suốt ngày đêm để kịp thời phát hiện, xử lý sớm nguy cơ cháy. Cùng với tuần tra thường xuyên, các đội kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và người dân sinh sống ven chân núi chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện có cháy.

Nếu vụ cháy diễn ra vào ban đêm, địa hình phức tạp, công tác triển khai phòng cháy, chữa cháy sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, việc xử lý kịp thời ngay từ đầu không để ngọn lửa lây lan sẽ góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Ông Lê Quang Tuấn, Đội trưởng Đội bảo vệ rừng chuyên trách Thiên An, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Tiền Phong cho biết: “Khi có dự báo cháy rừng cấp 4, cấp 5, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm thì chúng tôi tổ chức các phiên trực 24/24 giờ tại các chòi canh lửa của đơn vị. Ngoài ra, có một tổ cơ động thường xuyên tuần tra từ 17 giờ chiều cho đến 22 giờ đêm tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng vào ban đêm, để khi phát hiện có lửa hoặc nguy cơ cháy thì chúng tôi tiếp cận nhanh, khống chế dập tắt”.

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có trên 300.000 ha rừng trồng. Ban Chỉ đạo các cấp đã xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng với phương châm “4 tại chỗ”. Tuy vậy, thời tiết nắng nóng kéo dài, cao điểm là những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra 7 vụ cháy rừng, với diện tích bị cháy hơn 3 héc ta. Một số vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xuất phát từ việc sử dụng lửa bất cẩn của người dân ở khu vực nghĩa trang gần rừng.

Ông Võ Văn Cường, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm thành phố Huế cho biết: “Cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng đồng thời, kí cam kết phòng chống cháy rừng đối với các hộ dân sống ven rừng và vào các ngày lễ, nắng nóng Hạt Kiểm lâm phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền tại các khu vực dễ cháy và khu vực người dân thường xuyên đến thắp hương viếng mộ”.

Nắng nóng liên tục kéo dài, cấp dự báo cháy rừng cao, chính quyền tỉnh chỉ đạo nghiêm cấm không đốt lửa trong, gần rừng, không đốt nương làm rẫy và xử lý thực bì trồng rừng bằng phương pháp đốt. Trong 10 năm qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có 415 vụ cháy rừng làm thiệt hại hơn 915 ha rừng. Năm nay, nguy cơ cháy rừng đặt ra ở mức báo động. Trong đó, các rừng thông cảnh quan, đặc dụng, rừng keo tràm luôn có nguy cơ cháy rất cao.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế nhấn mạnh: “Chúng tôi tăng cường giám sát đối với các chủ rừng, chú trọng công tác kiểm tra về xây dựng và thực hiện công tác phòng cháy của các đơn vị và công tác chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ cũng như là triển khai, chốt chặn ở các điểm, không cho người dân vào rừng vào mùa nắng nóng, có các hành vi sử dụng lửa không đúng theo quy định pháp luật. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của tất cả các tổ đội bảo vệ rừng về trực ở chòi canh cũng như trực 24/24 tại các điểm nóng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong vụ phá rừng phòng hộ ở Lai Châu
Tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong vụ phá rừng phòng hộ ở Lai Châu

VOV.VN - Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong vụ phá rừng phòng hộ tại xã Hố Mít để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong vụ phá rừng phòng hộ ở Lai Châu

Tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong vụ phá rừng phòng hộ ở Lai Châu

VOV.VN - Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong vụ phá rừng phòng hộ tại xã Hố Mít để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Tránh nguy cơ phá rừng từ những lò sấy thuốc lá thủ công
Tránh nguy cơ phá rừng từ những lò sấy thuốc lá thủ công

VOV.VN - Tỉnh Bắc Kạn có khoảng 900ha trồng cây thuốc lá và hầu hết sản phẩm đều được sấy khô tại chỗ bằng các lò đốt củi thủ công. Các lò sấy thuốc lá truyền thống bằng củi của người dân đang làm tăng áp lực lên những cánh rừng tự nhiên về nguy cơ khai thác gỗ trái phép.

Tránh nguy cơ phá rừng từ những lò sấy thuốc lá thủ công

Tránh nguy cơ phá rừng từ những lò sấy thuốc lá thủ công

VOV.VN - Tỉnh Bắc Kạn có khoảng 900ha trồng cây thuốc lá và hầu hết sản phẩm đều được sấy khô tại chỗ bằng các lò đốt củi thủ công. Các lò sấy thuốc lá truyền thống bằng củi của người dân đang làm tăng áp lực lên những cánh rừng tự nhiên về nguy cơ khai thác gỗ trái phép.

Trồng rừng gỗ lớn - hướng đi cho người dân miền núi Quảng Nam
Trồng rừng gỗ lớn - hướng đi cho người dân miền núi Quảng Nam

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích người dân chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần hiệu quả bảo vệ sinh thái rừng phòng hộ đầu nguồn. Nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi theo mô hình này xen canh các loại cây ngắn hạn đem lại thu nhập ổn định.

Trồng rừng gỗ lớn - hướng đi cho người dân miền núi Quảng Nam

Trồng rừng gỗ lớn - hướng đi cho người dân miền núi Quảng Nam

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích người dân chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần hiệu quả bảo vệ sinh thái rừng phòng hộ đầu nguồn. Nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi theo mô hình này xen canh các loại cây ngắn hạn đem lại thu nhập ổn định.