Số ca mắc Covid-19 ở Pháp vượt mốc 100.000, ca tử vong cao kỷ lục

VOV.VN - Trong vòng 24 giờ, nước Pháp tiếp tục ghi nhận 762 ca tử vong liên quan dịch Covid-19 tại hệ thống bệnh viện và các trung tâm chăm sóc người cao tuổi.

Ngày 14/4, dịch Covid-19 tiếp tục lây lan mạnh tại Pháp với số tử vong trong 24 giờ cao kỷ lục kể từ đầu mùa dịch. Số ca tử vong đã vượt mốc 15.000, trong khi đã có hơn 100.000 ca được xác định dương tính với Sars-CoV-2 thông qua xét nghiệm.

5_0.jpg
Các trường học tại Pháp sẽ được khử khuẩn. Ảnh Le Monde.

Trong vòng 24 giờ, nước Pháp tiếp tục ghi nhận 762 ca tử vong liên quan dịch Covid-19 tại hệ thống bệnh viện và các trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Đây là con số cao nhất kể từ đầu mùa dịch. Như vậy, số ca tử vong từ đầu mùa dịch đã là 15.729 người. Trong khi đó, tính đến tối thứ Ba, 14/4, số người được xác định dương tính với Sars-CoV-2 thông qua xét nghiệm tại Pháp đã vượt mốc 100.000 người, lên con số 103.573, với gần 5.500 trường hợp được phát hiện mới trong 24 giờ.

Trong khi đó, số ca nhập viện tiếp tục tăng với hơn 71.000 người tính từ đầu mùa dịch, riêng trong 24 giờ qua là gần 2.000 người. Trong số hơn 32.000 người hiện vẫn phải nhập viện, có 6.730 ca bệnh nặng, cần hồi sức, cấp cứu. Tuy nhiên, con số phải hồi sức, cấp cứu tiếp tục xu hướng giảm trong 5 ngày liên tiếp.

Sau khi Tổng thống Emmanuel Macron công bố gia hạn thời hạn phong tỏa toàn quốc đến hết ngày 11/5, chính phủ Pháp đang tích cực xây dựng kịch bản cho việc tổ chức hoạt động của nước Pháp giai đoạn sau ngày 11/5, tức lịch dự kiến dỡ bỏ phong tỏa. Ngày 14/4, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe khẳng định, kế hoạch tổng thể sẽ được Chính phủ công bố trước ngày 11/5.

Đối với việc mở cửa trở lại các cơ sở giáo dục từ nhà trẻ đến bậc trung học phổ thông, nước Pháp sẽ lên kế hoạch cụ thể trong vòng 2 tuần tới. Trước mắt, công việc dọn dẹp vệ sinh, khử trùng tại tất cả các cơ sở này sẽ được triển khai. Quyết định mở cửa dần các cơ sở giáo dục của Tổng thống Pháp vấp phải một số chỉ trích từ lực lượng đối lập. Chủ tịch đảng Tập hợp Quốc gia (RN), bà Marine Le Pen chỉ trích chủ trương này là không hợp lý và có phần khó hiểu.

Bà Marine Le Pen cho rằng, đối tượng học sinh, đặc biệt là trẻ nhỏ, không thể tuân thủ các quy tắc phòng ngừa lây lan virus nhưng lại được tập trung đông trong không gian hẹp là lớp học, trong khi đó, các cửa hàng hay nhà hàng lại tiếp tục bị đóng cửa.

Chủ tịch đảng Tập hợp Quốc gia cũng yêu cầu chính phủ Pháp tiếp tục kế hoạch phong tỏa một cách chủ động, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn dỡ bỏ phong tỏa, sau ngày 11/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên