Số ca mắc Covid-19 tại Ai Cập vượt 16.000

VOV.VN - Những ngày qua, số người mắc Covid-19 tại Ai Cập tiếp tục gia tăng và tính đến ngày 23/5 đã vượt 16.000 ca.

Theo Bộ Y tế Ai Cập, hôm qua (23/5), nước này ghi nhận thêm 727 ca mắc Covid-19, nâng tổ số người mắc lên 16.513. Cũng vào hôm qua, Ai Cập xác nhận 28 ca tử vong do Covid-19, mức tử vong cao nhất kể từ khi phát hiện ca lây nhiễm đầu tiên vào ngày 14/2.

Nhân viên khử trùng tại siêu thị Seodi Shekh Zayed.

Trong hơn 16.000 ca mắc, có 4.628 bệnh nhân đã được điều trị khỏi hoàn toàn và xuất viện, trong khi đó, 735 bệnh nhân nặng đã tử vong. Phát ngôn viên của Bộ Y tế Ai Cập Khaled Megahed cho biết, các ca nhiễm mới trong những ngày qua được phát hiện thông qua việc truy tìm các tiếp xúc với người đã nhiễm bệnh.

Để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh khi người dân Ai Cập bắt đầu kỳ nghỉ lễ Eid Al-Fitr từ hôm nay (24/5), chính phủ Ai Cập tiếp tục duy trì các biện pháp mạnh nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch, trong đó có việc tăng giờ giới nghiêm lên 4 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 17h thay vì 21h như trước đây kể từ hôm nay (24/5) đến hết ngày 29/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên