Số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 ở Mỹ giảm gần 60% trong 1 tháng

VOV.VN - Số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 ở Mỹ đã giảm gần 60% kể từ tháng 9 và đây được cho là do ảnh hưởng của việc tiêm phòng ngừa Covid-19.

Số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày ở Mỹ hiện đang ở mức 69.000, giảm 58% so với mức cao nhất của tháng 9 với tổng số hơn 164.000 ca. Điều này là nhờ tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 gia tăng ở một số khu vực ở Mỹ. Tuy nhiên, một số bang ở Mỹ vẫn đang gặp khó khăn trong ứng phó với đợt bùng phát vừa qua, đặc biệt là trong bối cảnh thời tiết lạnh khiến các hoạt động của người dân chuyển dần vào trong nhà.

Ở Montana, trung bình 45/100 nghìn người phải nhập viện do Covid-19, tỷ lệ cao nhất ở Mỹ. Chưa tới một nửa dân số của bang này đã được tiêm phòng đầy đủ, thấp hơn mức trung bình quốc gia là 57,5%.

Mỹ hiện đã ghi nhận hơn 45 triệu ca mắc Covid-19, mức cao nhất trên thế giới, và hơn 737 nghìn đã tử vong do dịch bệnh này.  

Ủy ban tư vấn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ ngày 26/10 đã khuyến nghị cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi.

Khuyến nghị này sẽ được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cân nhắc và thông qua trước khi được xem xét bởi ủy ban tư vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, dự kiến trong tuần tới. Nếu chính thức được cấp phép sử dụng, vaccine của Pfizer cho thể sẽ được triển khai ngay trong tuần tới đối với khoảng 28 triệu trẻ em dưới 12 tuổi ở Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, Moderna 1 ngày trước đó cũng thông báo rằng vaccine ngừa Covid-19 của mình tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh ở trẻ em từ 6 tới 11 tuổi. Theo dữ liệu ban đầu của quá trình thử nghiệm lâm sàng, vaccine của Moderna đã tạo ra kháng thể trung hòa virus ở trẻ em từ 6 tới 11 tuổi và mức độ an toàn tương đương với ở người trưởng thành và trẻ vị thành niên.

Vaccine của Moderna hiện đang được sử dụng cho người trưởng thành trên 18 tuổi và hãng này hồi tháng 6 cũng đã xin cấp phép sử dụng vaccine của mình cho trẻ em từ 12 tới 17 tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cân nhắc bổ sung 4 nước vào chương trình miễn trừ thị thực
Mỹ cân nhắc bổ sung 4 nước vào chương trình miễn trừ thị thực

VOV.VN - Mỹ hiện đang cân nhắc bổ sung 4 nước vào chương trình miễn trừ thị thực của nước này. Các nước trên bao gồm Israel, Cộng hòa Síp, Romania và Bulgaria.

Mỹ cân nhắc bổ sung 4 nước vào chương trình miễn trừ thị thực

Mỹ cân nhắc bổ sung 4 nước vào chương trình miễn trừ thị thực

VOV.VN - Mỹ hiện đang cân nhắc bổ sung 4 nước vào chương trình miễn trừ thị thực của nước này. Các nước trên bao gồm Israel, Cộng hòa Síp, Romania và Bulgaria.

Trẻ em 5-11 tuổi tại Mỹ có thể được tiêm vaccine COVID-19 từ nửa đầu tháng 11
Trẻ em 5-11 tuổi tại Mỹ có thể được tiêm vaccine COVID-19 từ nửa đầu tháng 11

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đang xem xét để phê duyệt vaccine 2 liều cho trẻ nhỏ của hãng Pfizer và đối tác BioNTech.

Trẻ em 5-11 tuổi tại Mỹ có thể được tiêm vaccine COVID-19 từ nửa đầu tháng 11

Trẻ em 5-11 tuổi tại Mỹ có thể được tiêm vaccine COVID-19 từ nửa đầu tháng 11

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đang xem xét để phê duyệt vaccine 2 liều cho trẻ nhỏ của hãng Pfizer và đối tác BioNTech.

Số người tiêm bổ sung vaccine ngừa Covid-19 tăng nhanh hơn số người đi tiêm lần đầu tại Mỹ
Số người tiêm bổ sung vaccine ngừa Covid-19 tăng nhanh hơn số người đi tiêm lần đầu tại Mỹ

VOV.VN - Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, số người tiêm bổ sung vaccine ngừa Covid-19 đang tăng nhiều hơn so với số người tiêm mũi đầu tiên.

Số người tiêm bổ sung vaccine ngừa Covid-19 tăng nhanh hơn số người đi tiêm lần đầu tại Mỹ

Số người tiêm bổ sung vaccine ngừa Covid-19 tăng nhanh hơn số người đi tiêm lần đầu tại Mỹ

VOV.VN - Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, số người tiêm bổ sung vaccine ngừa Covid-19 đang tăng nhiều hơn so với số người tiêm mũi đầu tiên.