Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Nga đã vượt quá 42.800 người

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, tại Nga đã ghi nhận thêm 6.060 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số mắc bệnh lên 42.853 người.

Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát dịch Covid-19 Moscow, các ca nhiễm mới được phát hiện ở 78 khu vực của nước Nga. Trong số những trường hợp mắc bệnh, đã có 3.291 người hồi phục, 361 người tử vong.

8_28.jpg
Ảnh minh họa: TASS

Riêng tại thủ đô Moscow-khu vực chịu thiệt hại nặng nhất, số nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng một ngày đêm đã tăng đến 3570, nâng tổng số mắc bệnh lên 24.324 người. Ban điều hành về theo dõi và kiểm soát tình hình Covid-19 ở Moscow cho biết, khoảng 60% người dân Moscow nhiễm dịch Covid-19 không có triệu chứng. Tỷ lệ này trước đây là 40%.

Đồng thời, trong tuần qua tại Moscow, các khả năng chẩn đoán đã được mở rộng đáng kể, trước hết là chất lượng công việc của các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã tăng lên. Nếu trước đó, theo kết quả xét nghiệm lặp lại, tỷ lệ xác nhận trong các trung tâm tham chiếu cho xét nghiệm dương tính là khoảng 40%, hiện tại chỉ số này đạt 77%.

Trong diễn biến liên quan, Giám đốc Viện Ký sinh trùng Y học, Bệnh nhiệt đới và lây truyền của Đại học Sechenov, Tiến sĩ Khoa học Y khoa, Giáo sư của Viện Hàn lâm Khoa học Nga Alexander Lukashev cho rằng, việc phát hiện hiệu quả các trường hợp nhiễm dịch Covid-19 nhẹ và sự chuẩn bị kịp thời của các cơ sở y tế ở Nga giúp kiềm chế tỷ lệ tử vong ở mức rất thấp, khoảng 0,8%.

Theo lời ông Alexander Lukashev, con số này có thể tăng gấp hai và ba lần, nhưng nó đã thấp hơn so với những gì được quan sát ở Italy và Tây Ban Nha ở cùng giai đoạn lây lan của dịch bệnh. Ông Alexander Lukashev lưu ý rằng, không nên chú ý đến tổng số trường hợp nhiễm, mà là thống kê các trường hợp nặng và tử vong.

Còn hôm nay, trong phát biểu chúc mừng người dân Nga nhân lễ Phục sinh, Tổng thống Putin  khẳng định, đất nước có một nền kinh tế khỏe mạnh, tiềm năng khoa học, cơ sở vật chất cần thiết và chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực y tế. Nga đang chăm chú phân tích kinh nghiệm của các nước khác, tích cực phối hợp với các đồng nghiệp nước ngoài và hiểu điều gì đang diễn ra, nhìn thấy những rủi ro, biết cần làm gì trong bất cứ sự phát triển nào của tình hình và làm tất cả những gì cần thiết, đồng thời hành động trước.

Tất cả các biện pháp về bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của người dân, về hỗ trợ kinh tế đang đòi hỏi thêm các nguồn lực lớn và các nguồn dự trữ. Nga có tất cả những điều này. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, tất cả các cấp chính quyền cần làm việc nhịp nhàng, có tổ chức, có trách nhiệm. Tình hình đang ở trong tầm kiểm soát hoàn toàn. Cả xã hội đoàn kết trước mối đe dọa chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục hơn 6.000 trong vòng 24 giờ
Nga ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục hơn 6.000 trong vòng 24 giờ

VOV.VN - Trung tâm ứng phó khủng hoảng Nga đã xác nhận thêm 6.060 trường hợp mắc Covid-19, mức tăng cao kỷ lục trong vòng 24 giờ tại đây.

Nga ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục hơn 6.000 trong vòng 24 giờ

Nga ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục hơn 6.000 trong vòng 24 giờ

VOV.VN - Trung tâm ứng phó khủng hoảng Nga đã xác nhận thêm 6.060 trường hợp mắc Covid-19, mức tăng cao kỷ lục trong vòng 24 giờ tại đây.

Anh không nới lỏng phong tỏa, tiếp tục đóng cửa trường học
Anh không nới lỏng phong tỏa, tiếp tục đóng cửa trường học

VOV.VN - Chính phủ Anh không nghĩ đến việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa và hạn chế đã ban hành gần bốn tuần trước, nhằm kiểm soát dịch Covid-19.

Anh không nới lỏng phong tỏa, tiếp tục đóng cửa trường học

Anh không nới lỏng phong tỏa, tiếp tục đóng cửa trường học

VOV.VN - Chính phủ Anh không nghĩ đến việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa và hạn chế đã ban hành gần bốn tuần trước, nhằm kiểm soát dịch Covid-19.

Mexico sử dụng máy bay không người lái phòng, chống Covid-19
Mexico sử dụng máy bay không người lái phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Chính quyền bang Morelos, Mexico đã sử dụng máy bay không người lái để vận động người dân chấp hành nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-19.

Mexico sử dụng máy bay không người lái phòng, chống Covid-19

Mexico sử dụng máy bay không người lái phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Chính quyền bang Morelos, Mexico đã sử dụng máy bay không người lái để vận động người dân chấp hành nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-19.