Số ca tử vong do Covid-19 ở Thái Lan đã vượt 1.000 trường hợp

VOV.VN - Hôm nay (30/5), giới chức y tế Thái Lan đã xác nhận thêm 4.528 ca mắc Covid-19 mới và 24 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á này lên 1.012 người.

Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 154.307 ca mắc Covid-19, trong đó, số ca nhiễm trong các trại giam tại nước này tiếp tục tăng nhanh. Riêng trong ngày 30/5, số ca mắc Covid-19 được xác nhận trong các trại giam là 2.626 ca.

Chính phủ Thái Lan đang đẩy nhanh chương trình quốc gia tiêm vaccine ngừa Covid-19 và sẽ triển khai trên diện rộng từ ngày 7/6 tới đây. Đến ngày 30/5, Thái Lan đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 2,4 triệu người, đạt 3,7% dân số, trong đó hơn 1 triệu người, tương đương 1,7% dân số, đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Theo kết quả thăm dò do Đại học Suan Dusit Rajabhat công bố ngày 30/5, đa số người dân muốn chính phủ Thái Lan xúc tiến tiêm vaccine Covid-19 và cải thiện nền kinh tế.

Cuộc thăm dò được tiến hành trực tuyến với 1.713 người trên cả nước trong thời gian từ ngày 24 - 27/5 để đánh giá tình trạng tinh thần của người dân. Khi được hỏi họ muốn chính phủ, các cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân làm gì để cải thiện tình hình, 74,96% cho biết nên xúc tiến tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19. Về trạng thái tinh thần, 75,35% số người được hỏi cho biết họ bị căng thẳng và lo lắng; 72,95% cảm thấy tuyệt vọng; 58,27% cảm thấy nhàm chán; 45,19% sợ hãi; và 13,50% ở trong tình trạng tâm thần bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi không chính trị hoá vaccine Covid-19
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi không chính trị hoá vaccine Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại diễn đàn “Tương lai châu Á” do Nikkei tổ chức, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu cho phép vaccine Covid-19 được lưu hành tự do thay vì sử dụng chúng làm công cụ chính trị hoặc ngoại giao.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi không chính trị hoá vaccine Covid-19

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi không chính trị hoá vaccine Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại diễn đàn “Tương lai châu Á” do Nikkei tổ chức, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu cho phép vaccine Covid-19 được lưu hành tự do thay vì sử dụng chúng làm công cụ chính trị hoặc ngoại giao.

Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho 70% dân số thủ đô trong 2 tháng
Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho 70% dân số thủ đô trong 2 tháng

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Thái Lan, ông Prayut Chan-o-cha, đã đưa ra mục tiêu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 5 triệu người ở thủ đô Bangkok từ nay cho tới hết tháng 7 để hy vọng có thể ngăn chặn được đà lây lan của dịch.

Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho 70% dân số thủ đô trong 2 tháng

Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho 70% dân số thủ đô trong 2 tháng

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Thái Lan, ông Prayut Chan-o-cha, đã đưa ra mục tiêu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 5 triệu người ở thủ đô Bangkok từ nay cho tới hết tháng 7 để hy vọng có thể ngăn chặn được đà lây lan của dịch.

Thái Lan báo động tình trạng lây nhiễm Covid-19 trong trại giam
Thái Lan báo động tình trạng lây nhiễm Covid-19 trong trại giam

VOV.VN - Giới chức y tế Thái Lan tiếp tục ghi nhận số ca mắc kỷ lục, với gần 7.000 ca mắc Covid-19 mới trong các trại giam.

Thái Lan báo động tình trạng lây nhiễm Covid-19 trong trại giam

Thái Lan báo động tình trạng lây nhiễm Covid-19 trong trại giam

VOV.VN - Giới chức y tế Thái Lan tiếp tục ghi nhận số ca mắc kỷ lục, với gần 7.000 ca mắc Covid-19 mới trong các trại giam.