Số ca tử vong do Covid-19 ở Yemen chiếm 25% số ca mắc bệnh

VOV.VN - Chính phủ Yemen ngày 25/6 cho biết, số ca mắc Covid-19 đã vượt quá 1.000, trong đó số ca tử vong chiếm hơn 25%.

Bộ Y tế Yemen cho biết tính tới nay tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này là 1.015 trường hợp, trong đó có 274 trường hợp tử vong. Tỉ lệ tử vong do mắc Covid-19 ở Yemen đang là một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Đây là thống kê trong khu vực chính phủ Yemen kiểm soát mà không bao gồm khu vực do lưc lượng Houthi kiểm soát bao gồm cả thủ đô Sanaa.

Yemen tỉ lệ tử vong do covid-19 cao. Ảnh: AFP

Các chuyên gia cho rằng, số lượng các trường hợp mắc Covid-19 thực tế là không rõ do chưa được thống kê đầy đủ. Dù dịch Covid-19 mới bùng phát hồi giữa tháng 4 nhưng Yemen được cảnh báo có thể xảy ra thảm hỏa do đại dịch vì nội chiến, khủng hoảng nhân đạo, dịch vụ y tế yếu kém. Nhiều dấu hiệu cho thấy dịch đang lan rộng nhanh chóng ở Yemen. Chính quyền đã áp đặt các hạn chế đối với việc di chuyển trong một số khu vực và đóng cửa một số văn phòng công cộng để phòng ngừa dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên