Số ca tử vong do Covid-19 tại Anh vượt mốc 10.000 người

VOV.VN - Bộ Y tế Anh hôm nay (13/4) thông báo, số ca tử vong do Covid-19 tại nước này đã tăng lên 10. 612 người, với 737 người thiệt mạng trong 24h qua.

Trong hai ngày trước đó, số người tử vong do Covid-19 tại Anh đều ở mức trên 900 ca.

Số người chết do Covid-19 của Anh tăng cao. Ảnh: Reuters.

Trước những lo ngại về số ca tử vong tại Anh đang gia tăng nhanh chóng, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock nhấn mạnh, đây là môt ngày buồn khi nước Anh bị liệt vào danh sách các quốc gia với hơn 10.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên Bộ trưởng khẳng định, Cơ quan y tế quốc gia Anh không bị quá tải do virus SARS-CoV-2 và hiện vẫn còn 2.295 giường bệnh chăm sóc đặc biệt dự phòng.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay (13/4)  cũng đã được xuất viện sau một tuần điều trị do mắc Covid-19. Phát biểu trên một đoạn băng ghi hình ngay sau khi được ra viện, Thủ tướng Boris Johnson cảm ơn Cơ quan y tế quốc gia đã “cứu mạng sống” của ông.

Ông cũng cảm ơn người dân Anh đã tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, tin tưởng rằng những nỗ lực này của quốc gia sẽ đạt được kết quả tích cực./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch)

Theo Reuters

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên