Số liệu cho thấy lệnh trừng phạt Nga chỉ có tác động hạn chế

VOV.VN - Sản xuất dầu mỏ của Nga giảm chưa tới 3% kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine diễn ra trong khi một loạt biện pháp trừng phạt năng lượng của phương Tây chỉ có tác động "hạn chế", Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho hay.

Trong một báo cáo dầu mỏ hàng tháng gần đây nhất, IEA cho biết sản xuất dầu thô trong tháng 7 của Nga chỉ giảm 310.000 thùng/ngày so với trước chiến tranh trong khi tổng xuất khẩu dầu thô giảm khoảng 580.000 thùng/ngày.

Xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỏ của Nga tới châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã giảm gần 2 triệu thùng/ngày kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine diễn ra hồi tháng 2. Tuy nhiên, IEA cho biết dòng chảy dầu mỏ từ Nga đã chuyển hướng sang Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác, trong khi nhu cầu trong nước của Nga cũng tăng lên, qua đó đã giảm nhẹ tổn thất của Moscow.

Báo cáo của IEA ước tính Nga thu về 19 tỷ USD doanh thu xuất khẩu dầu mỏ vào tháng trước và 21 tỷ USD vào tháng 6. Theo báo cáo này, các lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên dầu mỏ Nga chỉ có tác động hạn chế.

Hồi tháng 6, Trung Quốc đã vượt EU để trở thành nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Nga.

Tuy nhiên, IEA cho biết, lệnh cấm vận của EU lên dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỏ của Nga có hiệu lực hoàn toàn từ tháng 2/2023, do đó Nga có thể giảm sản xuất thêm khoảng 1 triệu thùng dầu tinh chế/ngày và 1,3 triệu thùng dầu thô/ngày, buộc Moscow phải tìm kiếm các khách hàng mới.

Dự kiến, Nga sẽ cắt giảm sản xuất dầu mỏ sau khi lệnh trừng phạt của EU được kích hoạt, khiến cho những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn, trong đó có Saudi Arabia, hưởng lợi từ nhu cầu dầu mỏ tăng ở châu Âu, IEA đánh giá.

Trong khi đó, giá khí tự nhiên và giá điện tăng vọt sẽ khiến một số quốc gia chuyển từ sử dụng khí đốt sang dầu mỏ. IEA ước tính nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2022 sẽ tăng khoảng 380.000 thùng/ngày lên 2,1 triệu thùng/ngày.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov cho rằng các biện pháp trừng phạt Nga đã không thu về kết quả.

"Kết luận chính mà chúng tôi có thể đưa ra và dựa trên những gì đã diễn ra trong gần 6 tháng qua là: Lệnh trừng phạt Nga đã thất bại hoàn toàn", ông Mikhail Ulyanov cho hay.

Theo Đại sứ Nga, nếu EU thực hiện theo các chỉ dẫn của Mỹ, điều này chẳng khác nào "tự tử chính trị”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơn “khát” năng lượng đè nặng châu Âu
Cơn “khát” năng lượng đè nặng châu Âu

VOV.VN - Châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng chưa từng có tiền lệ do nguồn cung khí đốt từ Nga bị thắt chặt. Cú sốc năng lượng đang đẩy nền kinh tế châu lục này tiến gần hơn đến suy thoái.

Cơn “khát” năng lượng đè nặng châu Âu

Cơn “khát” năng lượng đè nặng châu Âu

VOV.VN - Châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng chưa từng có tiền lệ do nguồn cung khí đốt từ Nga bị thắt chặt. Cú sốc năng lượng đang đẩy nền kinh tế châu lục này tiến gần hơn đến suy thoái.

Ukraine dừng trung chuyển dầu của Nga cho 3 nước châu Âu 
Ukraine dừng trung chuyển dầu của Nga cho 3 nước châu Âu 

VOV.VN - Công ty đường ống dẫn dầu quốc gia Transneft của Nga ngày 9/8 cho biết, hoạt động cung cấp dầu mỏ của công ty này cho 3 nước châu Âu thông qua đường ống trên lãnh thổ Ukraine đã bị tạm dừng.

Ukraine dừng trung chuyển dầu của Nga cho 3 nước châu Âu 

Ukraine dừng trung chuyển dầu của Nga cho 3 nước châu Âu 

VOV.VN - Công ty đường ống dẫn dầu quốc gia Transneft của Nga ngày 9/8 cho biết, hoạt động cung cấp dầu mỏ của công ty này cho 3 nước châu Âu thông qua đường ống trên lãnh thổ Ukraine đã bị tạm dừng.

60% diện tích đất của Liên minh châu Âu và Anh bị hạn hán
60% diện tích đất của Liên minh châu Âu và Anh bị hạn hán

VOV.VN - Trong tháng 7, mực nước của hồ chứa tại một số khu vực của châu Âu xuống mức rất thấp, không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng. Miền nam nước Anh trải qua tháng 7 khô hạn nhất kể từ năm 1836.

60% diện tích đất của Liên minh châu Âu và Anh bị hạn hán

60% diện tích đất của Liên minh châu Âu và Anh bị hạn hán

VOV.VN - Trong tháng 7, mực nước của hồ chứa tại một số khu vực của châu Âu xuống mức rất thấp, không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng. Miền nam nước Anh trải qua tháng 7 khô hạn nhất kể từ năm 1836.

Châu Âu đang chạy đua với thời gian trong nỗ lực trừng phạt Nga
Châu Âu đang chạy đua với thời gian trong nỗ lực trừng phạt Nga

VOV.VN - Mặc dù tiềm lực kinh tế của phương Tây mạnh hơn Nga nhưng chỉ riêng tiền bạc không thể giải quyết được vấn đề năng lượng mà châu Âu đang đối mặt, giữa bối cảnh mùa đông đang đến gần.

Châu Âu đang chạy đua với thời gian trong nỗ lực trừng phạt Nga

Châu Âu đang chạy đua với thời gian trong nỗ lực trừng phạt Nga

VOV.VN - Mặc dù tiềm lực kinh tế của phương Tây mạnh hơn Nga nhưng chỉ riêng tiền bạc không thể giải quyết được vấn đề năng lượng mà châu Âu đang đối mặt, giữa bối cảnh mùa đông đang đến gần.