Số lượng tội phạm liên quan đến Covid-19 ở Trung Quốc tăng gấp 5 lần

VOV.VN - Trung Quốc cho biết, đến nay, số lượng tội phạm liên quan đến dịch Covid-19 đã gấp 5 lần so với số tội phạm liên quan đến dịch SARS năm 2003.

Vụ trưởng Vụ kiểm sát số 1 thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc Miêu Minh Sinh (8/4) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng tội phạm liên quan đến dịch Covid-19 đã gấp 5 lần số tội phạm liên quan đến dịch SARS năm 2003.

Toàn cảnh buổi họp báo. Nguồn: Ifeng

Ông Miêu Minh Sinh – Vụ trưởng Vụ kiểm sát số 1 thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (8/4) cho biết, với ý thức trách nhiệm cao, thời gian vừa qua, cơ quan kiểm sát của Trung Quốc đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là các hoạt động phạm tội liên quan đến dịch Covid-19.

Tính đến ngày 7/4, cơ quan chức năng nước này đã triệt phá được 2.718 vụ án, bắt giữ 3.275 người, trong đó khởi tố 1.862 vụ án và 2.281 đối tượng do có các hoạt động phạm tội liên quan đến dịch Covid-19.

Ông Miêu Minh Sinh cho biết, số lượng các vụ phạm tội và số lượng tội phạm đợt dịch lần này lần lượt gấp 8 lần và 5 lần so với đợt dịch SARS năm 2003, ngoài ra các vụ án lừa đảo thông qua mạng Internet, mạng điện thoại di động, điện tín… chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ phạm tội.

Thời gian tới, cơ quan kiểm sát các cấp của Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh cường độ, cũng như mức độ đấu tranh đối với các loại tội phạm liên quan đến dịch Covid-19, trong đó chú trọng công tác hiệp đồng tác chiến với các đơn vị chức năng có liên quan, phối hợp với các quốc gia trong khu vực đấu tranh với các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia nhằm bảo đảm trật tự trị an xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên