Số người chết do Covid-19 ở Mỹ có thể lên tới nửa triệu vào tháng 2/2021

VOV.VN - Theo các nhà nghiên cứu ở Mỹ, con số tử vong do Covid-19 ở nước này có thể lên tới nửa triệu người vào tháng 2 năm 2021 nếu người dân không sử dụng khẩu trang.

Nghiên cứu Đại học Washington cho rằng, nếu 95% dân số Mỹ sử dụng khẩu trang thì số người chết do Covid-19 chỉ tăng thêm khoảng 130.000 người, lên tổng số 350.000 vào tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên, nếu người dân chủ quan và không dùng khẩu trang thì con số tử vong sẽ là hơn nửa triệu.

Dự báo được đưa ra trong bối cảnh thời tiết lạnh sẽ khiến người dân phải hoạt động trong nhà và đây là môi trường nơi virus dễ dàng lây lan trong khi nhiều người dân ở Mỹ chủ quan không sử dụng khẩu trang.

Số ca nhiễm mới, tỷ lệ nhập viện và tử vong do Covid-19 đang gia tăng trên hầu hết nước Mỹ. Riêng trong ngày 22/10, Mỹ đã ghi nhận 76.195 ca nhiễm mới, mức tăng kỷ lục thứ hai chỉ sau ngày 16/7 với 77.299 ca. Tới nay, duy nhất Ấn Độ có số ca nhiễm mới cao kỷ lục trong một ngày là 97.894 ca trong ngày 17/09.

32 trên tổng số 50 bang ở Mỹ thông báo gia tăng các ca nhiễm mới trong ngày 22/10, khi tổng số người tử vong trong ngày là 916. Trong khi đó, số ca nhập viện trên toàn nước Mỹ đã tăng 34% kể từ đầu tháng 10 với khoảng 41.000 bệnh nhân.  

Các chuyên gia y tế công cộng cảnh báo về một mùa Thu và Đông tồi tệ ở Mỹ khi Covid-19 và cúm mùa diễn ra song song có thể sẽ khiến tỷ lệ tử vong gia tăng nhanh chóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 50 triệu cử tri đã bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ
Hơn 50 triệu cử tri đã bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Hơn 50 triệu cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Con số này chiếm tới 22% tổng số cử tri đủ tiêu chuẩn được bỏ phiếu ở Mỹ.

Hơn 50 triệu cử tri đã bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ

Hơn 50 triệu cử tri đã bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Hơn 50 triệu cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Con số này chiếm tới 22% tổng số cử tri đủ tiêu chuẩn được bỏ phiếu ở Mỹ.

Bầu cử Mỹ: “Tiền” có thể giúp các ứng cử viên giành phiếu? 
Bầu cử Mỹ: “Tiền” có thể giúp các ứng cử viên giành phiếu? 

VOV.VN - Chi phí đắt đỏ của mỗi mùa bầu cử ở Mỹ luôn là một vấn đề được thảo luận rộng rãi. Chắc hẳn nhiều người sẽ đặt câu hỏi “Nhiều tiền liệu có thể giúp các ứng cử viên giành chiến thắng?”. 

Bầu cử Mỹ: “Tiền” có thể giúp các ứng cử viên giành phiếu? 

Bầu cử Mỹ: “Tiền” có thể giúp các ứng cử viên giành phiếu? 

VOV.VN - Chi phí đắt đỏ của mỗi mùa bầu cử ở Mỹ luôn là một vấn đề được thảo luận rộng rãi. Chắc hẳn nhiều người sẽ đặt câu hỏi “Nhiều tiền liệu có thể giúp các ứng cử viên giành chiến thắng?”. 

Bầu cử Mỹ: "So găng" kết thúc, thời gian vàng cho vận động con thoi bắt đầu
Bầu cử Mỹ: "So găng" kết thúc, thời gian vàng cho vận động con thoi bắt đầu

VOV.VN - Dù còn nhiều nội dung mang tính chất cá nhân, phiên tranh luận cuối cùng này có thể giúp cử tri Mỹ hiểu hơn phần nào chính sách và giải pháp đối nội - đối ngoại mà ông Trump hoặc ông Biden sẽ thực thi trong 4 năm tới nếu đắc cử.

Bầu cử Mỹ: "So găng" kết thúc, thời gian vàng cho vận động con thoi bắt đầu

Bầu cử Mỹ: "So găng" kết thúc, thời gian vàng cho vận động con thoi bắt đầu

VOV.VN - Dù còn nhiều nội dung mang tính chất cá nhân, phiên tranh luận cuối cùng này có thể giúp cử tri Mỹ hiểu hơn phần nào chính sách và giải pháp đối nội - đối ngoại mà ông Trump hoặc ông Biden sẽ thực thi trong 4 năm tới nếu đắc cử.