Số người chết do Covid-19 ở Mỹ Latin có thể lên tới gần 390.000

VOV.VN - Số người chết do Covid-19 ở Mỹ Latin được dự báo có thể lên tới gần 390.000 trong tháng 10 với Brazil và Mexico chiếm tới 2/3 số ca tử vong.

Mỹ Latin đã trở thành điểm nóng Covid-19 của thế giới với dịch bệnh lan rộng nhanh chóng. Số ca tử vong tại khu vực này đã vượt quá 100.000 trong tuần này trong khi số ca nhiễm đã tăng gấp 3 trong vòng 1 tháng từ 690.000 lên 2 triệu.

Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ lệ người nghèo cao cùng với mật độ dân cư đông đúc tại các thành phố cũng như thiếu thốn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn hẻo lánh, là những yếu tố cản trở các nỗ lực chống dịch trong khu vực.

Theo ước tính của Trường đại học Washington, số ca tử vong ở Brazil dự kiến sẽ vượt quá 166.000 trong khi tử lệ này ở Mexico là 88.000. Trong khi đó, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, và Peru, mỗi nước đều được dự báo sẽ có số ca tử vong vượt ngưỡng 10.000.

Trong kịch bản tồi tệ nhất, con số tử vong do Covid-19 có thể lên tới hơn 340.000 ở Brazil và 151.000 ở Mexico.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo việc sử dụng khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường xét nghiệm sẽ giúp giảm đáng kể số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở khu vực châu Mỹ Latin./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên