Số người chết do động đất Nepal lên đến gần 5.500 nạn nhân

VOV.VN - Việc thiếu điện khiến các máy móc hạng nặng như máy khoan và máy cắt không vận hành được. Đây đó nổ ra va chạm giữa người dân và cảnh sát.

Theo các thông tin mới nhất, số người thiệt mạng sau thảm họa động đất tại Nepal hồi tuần trước đã lên gần 5.500 nạn nhân trong khi các nỗ lực cứu hộ vẫn được tiến hành tích cực.

Cứu hộ động đất ở Nepal (ảnh: malaysianinsider)
Mưa lớn, không có điện và thiếu phương tiện hiện đang khiến công tác cứu hộ cũng như thu dọn sau động đất gặp nhiều khó khăn.

Đứng trước một ngôi nhà lớn bị đổ sập tại thủ đô Kathmandu, thanh tra cảnh sát vũ trang Rajan Rajupreti cho biết: “Chúng tôi không có điện nên không thể sử dung các máy móc hạng nặng như máy khoan hoặc máy cắt để thực hiện công tác cứu hộ. Bên cạnh việc không có điện, giờ cũng là thời điểm bắt đầu mùa mưa nên công việc cứu hộ và thu dọn càng khó khăn hơn. Bấp chấp khó khăn, chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện công việc của mình từ sáng sớm đến tối mịt”.

Trong khi đó, xung đột lẻ tẻ giữa các nạn nhân động đất và cảnh sát bảo vệ diễn ra liên tục tại thủ đô Kathmandu liên quan đến việc phân phối hàng hóa cứu trợ cũng như tranh giành chỗ ngồi trên xe để trở về quê.

Sáng nay (30/4) hàng nghìn người dân vẫn xếp hàng dài trước bến xe chính của thủ đô khi chính phủ tuyên bố sẽ hỗ trợ đặc biệt cho tuyến đi về các vùng xa xôi. Tuy nhiên, khi không có xe đón, đám đông giận dữ đã ném đá, chai lọ vào hàng rào cảnh sát bảo vệ.

Tại một số khu vực khác, người biểu tình đã chặn các xe chở nước uống và thực phẩm để tự phân phát và chỉ trích kết quả hoạt động cứu hộ của chính phủ chỉ là những đoàn người xếp hàng dài chờ đợi.

Nhiều người biểu tình với gậy gộc đã tấn công và đập phá nhiều xe bus cũng như các phương tiện công cộng khác gây ra cảnh hỗn loạn trên đường phố.

Liên quan đến những người mất tích khi đang tham quan đỉnh Everest, việc tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng cứu hộ tiến hành khẩn trương với sự trợ giúp của trực thăng.

Theo danh sách mà cảnh sát Nepal công bố tối qua, hiện còn 33 người nước ngoài mất tích, trong đó có 15 công dân Israel, 5 người Canada, 3 người Bangladesh và 3 người Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất ở Nepal: Số người thiệt mạng lên đến hơn 5.000
Động đất ở Nepal: Số người thiệt mạng lên đến hơn 5.000

VOV.VN - Theo Cục quản lý thiên tai quốc gia Nepal, cho đến hết ngày 28/4 số người thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới 5.057.

Động đất ở Nepal: Số người thiệt mạng lên đến hơn 5.000

Động đất ở Nepal: Số người thiệt mạng lên đến hơn 5.000

VOV.VN - Theo Cục quản lý thiên tai quốc gia Nepal, cho đến hết ngày 28/4 số người thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới 5.057.

Nepal không cần thêm cứu hộ nước ngoài, thủ đô dần trở lại bình thường
Nepal không cần thêm cứu hộ nước ngoài, thủ đô dần trở lại bình thường

VOV.VN - Các ngân hàng đã mở cửa trở lại trong vòng vài tiếng để người dân rút tiền mặt mua các nhu yếu phẩm. Sân bay thủ đô gồng mình với các chuyến bay.

Nepal không cần thêm cứu hộ nước ngoài, thủ đô dần trở lại bình thường

Nepal không cần thêm cứu hộ nước ngoài, thủ đô dần trở lại bình thường

VOV.VN - Các ngân hàng đã mở cửa trở lại trong vòng vài tiếng để người dân rút tiền mặt mua các nhu yếu phẩm. Sân bay thủ đô gồng mình với các chuyến bay.

Nepal: Đụng độ tại vùng động đất
Nepal: Đụng độ tại vùng động đất

VOV.VN - Người sống sót giận dữ và các quan chức Nepal cũng thừa nhận, các hoạt động cứu hộ, cứu trợ còn chậm.

Nepal: Đụng độ tại vùng động đất

Nepal: Đụng độ tại vùng động đất

VOV.VN - Người sống sót giận dữ và các quan chức Nepal cũng thừa nhận, các hoạt động cứu hộ, cứu trợ còn chậm.

Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ hơn 400 triệu USD cho Nepal
Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ hơn 400 triệu USD cho Nepal

VOV.VN - Khoảng 500.000 người Nepal hiện vẫn đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ hơn 400 triệu USD cho Nepal

Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ hơn 400 triệu USD cho Nepal

VOV.VN - Khoảng 500.000 người Nepal hiện vẫn đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Động đất ở Nepal: Sau 5 ngày mới chỉ có 13 người được cứu
Động đất ở Nepal: Sau 5 ngày mới chỉ có 13 người được cứu

VOV.VN- Giới chức Nepal sáng 29/4 cho biết, các đội cứu hộ mới chỉ tìm kiếm và cứu được 13 người từ các đống đổ nát sau thảm họa động đất cuối tuần qua.

Động đất ở Nepal: Sau 5 ngày mới chỉ có 13 người được cứu

Động đất ở Nepal: Sau 5 ngày mới chỉ có 13 người được cứu

VOV.VN- Giới chức Nepal sáng 29/4 cho biết, các đội cứu hộ mới chỉ tìm kiếm và cứu được 13 người từ các đống đổ nát sau thảm họa động đất cuối tuần qua.

Động đất ở Nepal: Một thanh niên sống sót thần kỳ sau 82 giờ mắc kẹt
Động đất ở Nepal: Một thanh niên sống sót thần kỳ sau 82 giờ mắc kẹt

VOV.VN- Để duy trì sự sống, anh Rishi Khanal đã buộc phải uống cả nước tiểu của mình.

Động đất ở Nepal: Một thanh niên sống sót thần kỳ sau 82 giờ mắc kẹt

Động đất ở Nepal: Một thanh niên sống sót thần kỳ sau 82 giờ mắc kẹt

VOV.VN- Để duy trì sự sống, anh Rishi Khanal đã buộc phải uống cả nước tiểu của mình.