Số người mắc Covid-19 tại Tokyo đạt kỷ lục mới

VOV.VN - Hôm 10/7, thủ đô Tokyo (Nhật Bản) ghi nhận 243 người nhiễm Covid-19 mới. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số người nhiễm mới đạt kỷ lục tính từ đầu dịch.

Trong số người nhiễm mới có tới 80% là người trẻ tuổi, ở độ tuổi 20-30, trong đó có 50 ca bị nhiễm tập thể tại một quán ăn uống ở phố đêm của quận Shinjuku.

Nhat Ban, y te, -Japan Hospital Search.jpg

(Ảnh minh họa: JHS)

Ngay sau khi công bố kết quả số người nhiễm mới, Thống đốc Tokyo, Bà Koike đã mở cuộc họp trực tuyến với Thống đốc 3 tỉnh lân cận Tokyo là Saitama, Chiba và Kanagawa để trao đổi về biện pháp phòng chống dịch tại thời điểm phức tạp này. Bà Koike đã kêu gọi người dân hạn chế di chuyển từ Tokyo sang các tỉnh và ngược lại từ các tỉnh tới Tokyo. Riêng người dân trong nội đô thì tránh tụ tập, hạn chế đi lại nếu không cần thiết.

Đây cũng là ngày thứ 9 liên tiếp, số người nhiễm ở Tokyo đạt mức 3 con số, và 2 ngày liên tiếp ở mức hơn 200 người nhiễm trong một ngày.

Ngoài Tokyo, các tỉnh lân cận cũng có số người nhiễm tăng. Một số tỉnh khác xa Tokyo như Kawasaki có số người nhiễm tăng đột biến với 11 người trong một ngày, khác với những ngày trước chỉ có 1-2  người nhiễm. Số người nhiễm mới tại Nhật Bản hôm nay là 271 ca, nâng tổng số ca nhiễm đến nay lên đến 21.751 ca, số người tử vong là 995 ca.

Mặc dù số người nhiễm tại Tokyo tăng, nhưng chính phủ Nhật Bản tiếp tục thực hiện kế hoạch nới lỏng hạn chế đối với tổ chức các sự kiện lớn từ hôm nay. Theo đó, số người tham dự sự kiện sẽ được phép với qui mô từ 1.000 người lên 5000 người.

Thủ tướng Abe Shinzo nói rằng ông đang theo dõi sát tình hình. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng số bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng ít hơn nhiều so với hồi tháng 4, và hiện tại hệ thống y tế không bị quá tải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ tiếp diễn, người dân Nhật Bản bị cô lập
Mưa lũ tiếp diễn, người dân Nhật Bản bị cô lập

VOV.VN - Tình trạng mưa lũ nghiêm trọng ở Nhật Bản đã khiến người dân ở một số khu vực bị cô lập và cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Mưa lũ tiếp diễn, người dân Nhật Bản bị cô lập

Mưa lũ tiếp diễn, người dân Nhật Bản bị cô lập

VOV.VN - Tình trạng mưa lũ nghiêm trọng ở Nhật Bản đã khiến người dân ở một số khu vực bị cô lập và cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Nhật Bản có phương thuốc mới ngừa Covid-19
Nhật Bản có phương thuốc mới ngừa Covid-19

VOV.VN - Triệu chứng của 10 trong số 11 bệnh nhân Covid-19 đã thuyên giảm sau khi uống kết hợp thuốc Futhan chữa viêm tuỵ cùng với thuốc Avigan chữa cúm.

Nhật Bản có phương thuốc mới ngừa Covid-19

Nhật Bản có phương thuốc mới ngừa Covid-19

VOV.VN - Triệu chứng của 10 trong số 11 bệnh nhân Covid-19 đã thuyên giảm sau khi uống kết hợp thuốc Futhan chữa viêm tuỵ cùng với thuốc Avigan chữa cúm.

Nhật Bản: Gần 30% nhân viên y tế tham gia chống Covid-19 bị trầm cảm
Nhật Bản: Gần 30% nhân viên y tế tham gia chống Covid-19 bị trầm cảm

VOV.VN - Nguyên nhân trầm cảm là do các nhân viên lo lắng rằng, sau khi tiếp xúc với người bệnh, bản thân sẽ vô tình bị nhiễm bệnh, và lây sang thành viên gia đình.

Nhật Bản: Gần 30% nhân viên y tế tham gia chống Covid-19 bị trầm cảm

Nhật Bản: Gần 30% nhân viên y tế tham gia chống Covid-19 bị trầm cảm

VOV.VN - Nguyên nhân trầm cảm là do các nhân viên lo lắng rằng, sau khi tiếp xúc với người bệnh, bản thân sẽ vô tình bị nhiễm bệnh, và lây sang thành viên gia đình.