Số người thiệt mạng do động đất tại Haiti tăng lên hơn 2.200 người

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong động đất mạnh 7,2 độ tại Haiti hiện đã tăng lên hơn 2.200 người với gần 7.000 người bị thương.

Hàng loạt dư chấn tiếp tục xảy ra tại thành phố phía nam Les Cayes của Haiti, làm nhiều tòa nhà vốn đã bị hư hại trong động đất bị đổ sập. Các bệnh viện quá tải khi số người bị thương không ngừng tăng lên, trong khi nhiều bệnh viện địa phương cũng bị phá hủy do động đất.

Lo ngại các dư chấn và hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy trong động đất, nhiều người dân đang phải sống vạ vật trên các đường phố. Hàng viện trợ đến tay người dân rất chậm do vấn đề vận chuyển, an ninh cũng như điều kiện thời tiết. Cơ quan bảo vệ dân sự Haiti thừa nhận, nhiều nơi hàng cứu trợ chưa đến được và chính quyền địa phương đang nỗ lực giúp đỡ người dân. Hiện có khoảng ít nhất 600.000 người cần hỗ trợ nhân đạo và 135.000 người phải đi sơ tán. Chính phủ đang tăng các chuyến hàng vận chuyển bằng đường bộ và dự kiến sẽ đến khu vực bị ảnh hưởng trong 3 ngày tới.

Quốc tế cũng đang tích cực hỗ trợ người dân Haiti vượt qua khó khăn. Liên Hợp Quốc đang mở rộng quy mô để hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các nước thành viên huy động các nỗ lực để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo xảy ra tại Haiti./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 2.000 người chết và 1,2 triệu người bị ảnh hưởng do động đất ở Haiti
Gần 2.000 người chết và 1,2 triệu người bị ảnh hưởng do động đất ở Haiti

VOV.VN - Trận động đất cuối tuần trước ở Haiti đã khiến gần 2.000 người tử vong và 7.000 người bị thương. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ước tính khoảng 1,2 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này.

Gần 2.000 người chết và 1,2 triệu người bị ảnh hưởng do động đất ở Haiti

Gần 2.000 người chết và 1,2 triệu người bị ảnh hưởng do động đất ở Haiti

VOV.VN - Trận động đất cuối tuần trước ở Haiti đã khiến gần 2.000 người tử vong và 7.000 người bị thương. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ước tính khoảng 1,2 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này.

Hơn 1.400 người tử vong và 6.000 người bị thương trong trận động đất ở Haiti
Hơn 1.400 người tử vong và 6.000 người bị thương trong trận động đất ở Haiti

VOV.VN -Trận động đất 7,2 độ xảy ra sáng ngày 14/08 ở Haiti đã làm ít nhất 1.419 người thiệt mạng và 6.000 người bị thương và con số thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Hơn 1.400 người tử vong và 6.000 người bị thương trong trận động đất ở Haiti

Hơn 1.400 người tử vong và 6.000 người bị thương trong trận động đất ở Haiti

VOV.VN -Trận động đất 7,2 độ xảy ra sáng ngày 14/08 ở Haiti đã làm ít nhất 1.419 người thiệt mạng và 6.000 người bị thương và con số thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Động đất ở Haiti: Số người chết tăng lên hơn 1.200
Động đất ở Haiti: Số người chết tăng lên hơn 1.200

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất, con số thương vong trong vụ động đất ở Haiti tiếp tục tăng và tính đến thời điểm này đã có hơn 1.200 người chết.

Động đất ở Haiti: Số người chết tăng lên hơn 1.200

Động đất ở Haiti: Số người chết tăng lên hơn 1.200

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất, con số thương vong trong vụ động đất ở Haiti tiếp tục tăng và tính đến thời điểm này đã có hơn 1.200 người chết.