Số người thiệt mạng do giao tranh tại Thái Lan gia tăng
Ngày 16/5, giao tranh gia tăng dữ dội giữa quân đội và người biểu tình Áo đỏ ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã làm chết ít nhất 11 người, trong đó có 1 binh lính.
Đây là thống kê mới nhất mà Trung tâm cấp cứu Y tế Erawan trực thuộc Cơ quan quản lý Đô thành Bangkok đưa ra sáng 17/5. Số thương vong khả năng sẽ gia tăng, vì vẫn còn hàng chục người đang phải nằm trong phòng điều trị tích cực.
Theo trung tâm Erawan, từ ngày 14/5 đến nay, đã có 35 người thiệt mạng, 241 người bị thương do đụng độ giữa quân đội Thái Lan và người biểu tình Áo đỏ, thành viên Mặt trận Dân chủ Chống Độc tài (UDD). Trong số bị thương có 6 người nước ngoài, quốc tịch các nước: Canada, Ba Lan, Myanmar, Liberia, Italy và New Zealand.
Bạo lực bùng phát tại thủ đô Bangkok từ ngày 13/5, sau khi Trung tâm Tình trạng Khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan triển khai quân đội bao vây, cô lập biểu tình Áo đỏ ở khu vực ngã tư Ratchprasong.
Sáng 17/5, bệnh viện Vajira tại Bangkok thông báo, Thiếu tướng Khattiya Sawasdiphol đã qua đời do vết thương quá nặng. Thiếu tướng Khattiya, biệt danh Tư lệnh Đỏ (Seh Daeng), là sỹ quan quân đội cao cấp có tư tưởng thân cựu Thủ tướng Thaksin và là cố vấn an ninh cho phe Áo đỏ. Ông Khattiya bị bắn vào đầu tối 13/5 khi đang trả lời phỏng vấn các phóng viên quốc tế.
Ngày 16/5, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva gửi thư cho Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon giải thích tình hình chính trị, trong đó khẳng định sự tham gia của quốc tế có thể làm phức tạp thêm tình hình nội bộ nước này.
Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã bác bỏ đề nghị của ban lãnh đạo UDD yêu cầu Liên Hiệp Quốc làm trung gian hoà giải cho cuộc đối đầu chính trị, đang trở thành bạo lực tại Thái Lan.
Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Kasit Piromya cũng gửi thư cho Liên minh châu Âu, Mỹ và Liên Hiệp Quốc bác bỏ cáo buộc Chính phủ Thái sử dụng vũ khí hạng nặng như tên lửa cá nhân, súng phóng lựu M79 để đàn áp người biểu tình Áo đỏ; khẳng định Chính phủ đang đi đúng hướng, đúng luật trong giải quyết cuộc biểu tình tại khu vực ngã tư Ratchprasong.
Các vụ bạo lực gia tăng tại thủ đô Bangkok trong những ngày qua đã làm ít nhất 35 người chết, 241 người bị thương. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã ra tuyên bố về tình hình căng thẳng tại Thái Lan.
Ngày 15/5, Việt Nam với tư cách Chủ tịch đương nhiệm ASEAN, đã bày tỏ sự quan ngại trước tình hình ngày càng xấu đi ở Thái Lan và kêu gọi các bên tránh bạo động; bày tỏ hy vọng tình hình sẽ sớm ổn định vì lợi ích của nhân dân Thái Lan và vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực./.