Số người thiệt mạng ở Nhật Bản còn tăng mạnh

Số người bị thiệt mạng có khả năng lên tới hơn 1.000. Các hoạt động cứu trợ và khắc phục thảm họa động đất đang được tiến hành khẩn trương

Trong khi những hậu quả do trận động đất và sóng thần khủng khiếp chiều 11/3 gây ra chưa kịp khắc phục, thì khu vực đất liền phía Đông Bắc thủ đô Tokyo lại tiếp tục bị rung chuyển bởi một loạt trận động đất mạnh hơn 6 độ richter, cộng với dư chấn của trận động đất trước đó.

Chính phủ Nhật Bản cũng đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp đối với 2 nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Fukushima sau khi xác nhận có tình trạng rò rỉ chất phóng xạ. Cộng đồng thế giới tiếp tục đề nghị hỗ trợ và cử các đoàn cứu hộ tới nước này.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, các trận động đất mới xảy ra vào hồi 15h59 và 16h32 (giờ địa phương) ngày 11/3, với tâm chấn ở độ sâu 10km ở trung tâm tỉnh Niigata và cường độ ước tính tại tỉnh Nagano xấp xỉ 6 độ richter trên thang đo động đất 7 độ richter của Nhật Bản. Thiệt hại của các trận động đất mới vẫn chưa được xác định.

Cùng với đó, hàng loạt rung chấn vừa và mạnh vẫn tiếp tục làm rung chuyển thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận. JMA kêu gọi người dân cảnh giác về khả năng xảy ra các dư chấn với cường độ có thể mạnh hơn 7 độ richter trong một tháng tới và có thể gây ra sóng thần.  

Ảnh: Xinhuanews

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, số người thiệt mạng tính đến 9h sáng 12/3 tại 9 tỉnh thành của Nhật Bản đã lên tới 287 người, và hơn 740 người vẫn bị mất tích. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết, số người bị thiệt mạng có khả năng lên tới hơn 1.000 vì 4 đoàn tàu của Công ty Đường sắt Đông Tokyo chạy ở khu vực bờ biển các tỉnh Miyagi và Iwate vẫn chưa liên lạc được sau các đợt sóng thần chiều 11/2. Số người thiệt mạng dự báo có thể còn tăng mạnh.

Cho đến sáng 12/3, vẫn còn 4,3 triệu hộ dân tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản sống trong cảnh không có điện. Trong khi đó, phần lớn hệ thống tàu điện và tàu điện ngầm tại khu vực thủ đô Tokyo đã trở lại hoạt động. Nhờ vậy, nhiều người đã có thể trở về nhà sau một đêm ngủ bên ngoài do hệ thống giao thông tê liệt. Hệ thống đường bộ cao tốc cũng từng bước được phục hồi. Tuy nhiên các tuyến đường đến khu vực Đông Bắc, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất vẫn chưa thể thông suốt bởi có đến hơn 400 điểm hư hỏng trên hệ thống đường bộ và cầu đường bộ. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống tàu cao tốc đến khu vực đông bắc vẫn tạm ngừng hoạt động cho đến ngày 13/3.

Một chuyên gia Mỹ ước tính thiệt hại về vật chất của thảm họa chưa từng có trong 140 năm qua này có khả năng lên tới hàng chục tỷ đô la. Riêng tại khu vực Minamisoma thuộc tỉnh Fukushima đã có hơn 1.800 ngôi nhà bị tàn phá.

Nhật Bản nỗ lực cứu trợ nạn nhân động đất

Các hoạt động cứu trợ nạn nhân và khắc phục thảm họa động đất đang được tiến hành khẩn trương tại Nhật Bản.

Với kinh nghiệm cứu trợ thảm họa và công nghệ tiên tiến, công tác cứu trợ nạn nhân động đất và sóng thần đang được chính phủ Nhật Bản xúc tiến khẩn trương.

Tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagi, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của động đất và sóng thần, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã sử dụng trực thăng cứu được 380 người trú ẩn trên nóc một trường tiểu học. Cũng tại đây, Lực lượng phòng vệ đã cử 4 trực thăng đến cứu được 600 người bị cô lập trong bùn lầy. Lực lượng cứu hộ cũng bắt đầu tiếp cận được quận Wakabayashi thuộc thành phố Sendai, nơi có từ 200 - 300 người chết đuối trong sóng thần. Tuy nhiên, do lo ngại khả năng sóng thần tiếp tục, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được khu vực trên.

Ảnh: Xinhuanews

Còn tại thành phố Rikuzentakata thuộc tỉnh Iwate, khoảng 50 người trú ẩn trên nóc một siêu thị đang chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Các đài truyền hình của Nhật Bản quay cảnh nhiều người trú ẩn trên nóc các tòa nhà giơ biển kêu gọi trợ giúp lương thực và nước uống.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Edano khẳng định ưu tiên của Chính phủ là cứu những người còn mắc kẹt tại vùng nguy hiểm. Chính phủ sẽ huy động 50.000 binh sỹ tham gia công tác cứu hộ và khôi phục thảm họa.

Ông Edano cho biết: “Chính phủ đã đề nghị Ngân hàng Trung ương và các tổ chức tài chính khẩn cấp cứu trợ người bị nạn. Nhật Bản cũng đã nhận được đề nghị trợ giúp của 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản cũng đã sẵn sàng tham gia công tác cứu trợ”.

Công tác khôi phục hệ thống điện tại khu vực động đất đang được xúc tiến. Tuy nhiên, theo Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản, do cần thời gian để kiểm tra lại độ an toàn của các nhà máy điện nên việc cung cấp điện cho các hộ dân vẫn chưa tiến triển nhiều.

Một vấn đề khiến dư luận Nhật Bản lo lắng là công tác khắc phục sự cố tại 2 nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Fukushima. Chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với 2 nhà máy này sau khi phát hiện rò rỉ phóng xạ. Trong sáng 12/3, Cơ quan An toàn Năng lượng hạt nhân Nhật Bản đã cho xả khí trong thiết bị chứa nhiên liệu hạt nhân của nhà máy Fukushima số 1 nhằm làm giảm áp lực cho thiết bị này.

Cho đến trưa 12/3, nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 lại xuất hiện thêm sự cố. Do lượng nước làm mát lò phản ứng giảm xuống, các thanh nhiên liệu hạt nhân đã nhô lên khỏi mặt nước 90cm gây lo ngại về tình trạng rò rỉ phóng xạ mạnh. Cơ quan an toàn năng lượng hạt nhân Nhật Bản đã phải bơm thêm 27.000 lít nước cứu hỏa vào lò phản ứng để nâng mực nước trong lò lên trên mức nguy hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.