Số người tử vong do Covid-19 tại Anh có thể lên đến 50.000

VOV.VN - Số người tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Anh có thể lên đến 50.000 người, nếu các biện pháp tự cách ly không được tuân thủ nghiêm túc.

Đây được cho là kịch bản xấu nhất có thể xảy ra với nước Anh trong đại dịch Covid-19. Theo đó, ngày tồi tệ nhất có thể rơi vào ngày 12/4 cũng đúng vào ngày Lễ phục sinh. Trong khi đó kịch bản được cho là tươi sáng nhất, với số người tử vong ở mức khoảng 20.000 người.

Nhiều địa điểm công cộng tại Anh đã phải đóng cửa do Covid-19.

Chính phủ Anh hiện chưa có bình luận về thông tin này. Số người tử vong do virus SARS CoV-2 tại Anh hiện đã là gần 3.000 người.

Giám đốc y tế của Cơ quan dịch vụ y tế quốc gia Stephen Powis trước đó nhận định, Anh sẽ làm tốt nhiệm vụ nếu giữ mức tử vong do Covid-19 dưới 20.000 người.

Theo một nghiên cứu của Đại học Hoàng gia tháng trước, nếu không có biện pháp nào được đưa ra, dịch Covid-19 có thể khiến hơn 500.000 người tại Anh và 2,2 triệu người tại Mỹ thiệt mạng./.

Phạm Hà/VOV1 (Biên dịch)

Theo Reuters

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy thêm 760 ca tử vong vì Covid-19
Italy thêm 760 ca tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Italy trong ngày 2/4 có thêm 760 ca tử vong vì mắc Covid-19 nhưng số người phải nhập viện chỉ tăng thêm 3% - thấp nhất trong vòng 1 tháng tại nước này.

Italy thêm 760 ca tử vong vì Covid-19

Italy thêm 760 ca tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Italy trong ngày 2/4 có thêm 760 ca tử vong vì mắc Covid-19 nhưng số người phải nhập viện chỉ tăng thêm 3% - thấp nhất trong vòng 1 tháng tại nước này.

Sau 24 giờ, số trường hợp nhiễm dịch Covid-19 tại Moldova tăng 20%
Sau 24 giờ, số trường hợp nhiễm dịch Covid-19 tại Moldova tăng 20%

VOV.VN - Trong vòng một ngày đêm tại Moldova đã ghi nhận 82 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng gần 20%, đã có 6 người tử vong.

Sau 24 giờ, số trường hợp nhiễm dịch Covid-19 tại Moldova tăng 20%

Sau 24 giờ, số trường hợp nhiễm dịch Covid-19 tại Moldova tăng 20%

VOV.VN - Trong vòng một ngày đêm tại Moldova đã ghi nhận 82 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng gần 20%, đã có 6 người tử vong.

EU xin lỗi Italy, tung ra “kế hoạch Marshall” mới đối phó Covid-19
EU xin lỗi Italy, tung ra “kế hoạch Marshall” mới đối phó Covid-19

VOV.VN - Sau nhiều ngày bị chỉ trích là chưa quyết liệt trợ giúp các nước thành viên đối phó với Covid-19, EU giờ đã bắt đầu tăng tốc hành động.

EU xin lỗi Italy, tung ra “kế hoạch Marshall” mới đối phó Covid-19

EU xin lỗi Italy, tung ra “kế hoạch Marshall” mới đối phó Covid-19

VOV.VN - Sau nhiều ngày bị chỉ trích là chưa quyết liệt trợ giúp các nước thành viên đối phó với Covid-19, EU giờ đã bắt đầu tăng tốc hành động.