Số nhà báo bị thiệt mạng trong năm 2009 lên mức kỷ lục

Cuộc thảm sát khiến 30 nhà báo thiệt mạng tại Philippines hồi tháng 11 vừa qua đã đưa tổng số nhà báo bị thiệt mạng trên toàn thế giới trong năm 2009 lên 68 người, tăng 60% so với con số 42 nhà báo tử vong trong năm 2008.  

>> Thảm sát ở Philippines

Thông báo trên vừa được Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) - một tổ chức bảo vệ báo chí độc lập đưa ra ngày 16/12.

Vợ và con một nhà báo là nạn nhân trong vụ thảm sát tại Philippines đứng trước quan tài người thân. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của hãng AP, Phó Giám đốc CPJ Robert Mahoni khẳng định khoảng 3/4 số nhà báo trên bị sát hại có chủ đích, trong đó có tới 85% số vụ việc không được đưa ra xét xử.

Ông cũng cho biết hầu hết các nạn nhân đều là nhà báo địa phương và làm việc chủ yếu trong ngành báo in. Điều này cho thấy báo in vẫn giữ vai trò to lớn trong việc đăng tải những thông tin quan trọng.

Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, con số thống kê mới nhất này còn cho thấy xu hướng bất ổn tại một số "điểm nóng" trên thế giới, trong đó có Somalia với 9 nhà báo bị thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.