Somali đề nghị láng giềng can thiệp quân sự

Ngày 20/6, Quốc hội Somali tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời kêu gọi các nước láng giềng giúp Chính phủ nước này chiến đấu chống lại các cuộc tấn công ngày một gia tăng của phiến quân Hồi giáo cực đoan.  

Chủ tịch Quốc hội Somali Aden Mohamed Nur nói: “Chúng tôi đề nghị các nước láng giềng can thiệp quân sự vào tình hình tại Somali ngay lập tức, giúp Chính phủ đối phó với các lực lượng chống Chính phủ. Điều này là hoàn toàn hợp pháp, vì Quốc hội Somali đưa ra lời đề nghị này”

Lời đề nghị trên được đưa ra trong lúc hàng nghìn người dân nước này phải sơ tán khỏi thủ đô Mogadishu, do các cuộc giao tranh ác liệt giữa binh sĩ Chính phủ và Lực lượng Hồi giáo chống đối ở phía Bắc thành phố.

Các cơ quan cứu trợ quốc tế đang nỗ lực phân phát thực phẩm, nước uống và thuốc men cho người dân. Bà  Garibe Manuris, một nhân viên của Chương trình lương thực thế giới tại Somali cho biết, “nếu tình hình tiếp tục như hiện nay, chúng tôi lo ngại rằng sẽ không có đủ lương thực để phân phát cho người dân trong một vài tháng tới. Chúng tôi đang tính đến các biện pháp khẩn cấp để đối phó với vấn đề thiếu thực phẩm, nếu chúng tôi không nhận được số tiền cần thiết để trợ giúp cho người dân ở đây vào tháng 11 tới”.

Khoảng 300 người, trong đó có nhiều dân thường thiệt mạng trong chiến dịch bạo lực chống Chính phủ do phiến quân tiến hành suốt 6 tuần qua. Đến nay đã có 3 quan chức cấp cao bị sát hại, trong đó có Cảnh sát trưởng Mogadisu và người đứng đầu cơ quan an ninh Somani. Bên cạnh đó, tình hình chiến sự gần đây ở Somali cũng buộc hơn 125.000 người phải rời bỏ nhà cửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.